Bisping chấn thương, Romero tranh đai tạm thời với Whittaker

Hiện thời nhà vô địch Michael Bisping đang bị chấn thương đầu gối và không thể bảo vệ đai vô địch hạng trung. Do đó, UFC quyết định cho Yoel Romero tranh đai tạm thời vời võ sĩ trẻ Robert Whittaker.

Bisping dính chấn thương đầu gối, chạy trốn khỏi Romero?
Yoel Romero thách đấu Anderson Silva tranh đai vô địch tạm thời

Trước đó, chủ tịch UFC Dana White tuyên bố hủy bỏ trận đấu giữa Bisping và GSP, quyết định cho Romero được tranh đai vô địch, Ngay sau đó, nhà vô địch Bisping nói mình bị chấn thương nên không thể tranh đai sớm và muốn thi đấu với GSP. Nhiều người quan tâm tới UFC nghi ngờ đây là một chiêu trò của Bisping nhằm giữ đai vô địch UFC.

Trận tranh đai UFC tạm thời sẽ được tổ chức vào mùa hè năm nay

Theo những gì White nói trên ESPN: “Chúng tôi muốn trận đấu giữa Bisping và Romero diễn ra trong mùa hè này. Nếu Bisping không thể thi đấu thì chúng tôi sẽ sắp xếp trận tranh đai tạm thời giữa Romero và Whittaker”. Điều này chứng tỏ ban tổ chức cũng không muốn tình trạng những chiếc đai vô địch bị võ sĩ “giấu đi” và buộc phải có nhiều trận tranh đai đúng như trước kia.

Bisping có thể chạy nhưng không thể trốn mãi mãi Nguồn: MMAFighting

Romero hiện đang đứng đầu trong bảng xếp hạng ở hạng trung của UFC, việc võ sĩ đến từ Cuba này được quyền tranh đai vô địch UFC là chuyện hiển nhiên. Còn võ sĩ trẻ Whittaker là người giành lấy suất tranh đai vô địch từ tay Ronaldo Souza bằng chiến thắng knock-out, một võ sĩ trẻ đầy tiềm năng của UFC. Tuy nhiên việc đáng quan tâm là sau trận tranh đai tạm thời này là gì?. Bisping buộc phải bảo vệ đai vô địch hay tiếp tục thi đấu với GSP?. Như thế nào đi chăng nữa thì Bisping không còn nhiều thời gian để giữa đai vô địch khi hạng trung UFC trở thành nơi “ngọa hổ tàng long” đầy rẫy thú dữ.

Nguyễn Thái