Luận về thực chiến: Mike Tyson hơn Lý Tiểu Long 1 bậc

 Lý Tiểu Long và Mike Tyson, hai cái tên gợi cho người ta nhiều chiêm nghiệm thú vị về võ thuật. Song, họ sinh ra không cùng thời, do đó một cuộc chạm trán đúng nghĩa giữa hai võ sĩ là đều không xảy ra.

Scott Adkins gây bão khi kết hợp cùng Cung Lê trong bom tấn mới
Từ kẻ thất nghiệp đến siêu sao võ thuật hàng đầu châu Á

 Song, nếu bàn về khía cạnh thực chiến thì nhiều người vẫn đặt niềm tin lớn vào Mike Tyson. Vì sao?

Nói thế không phải là để cách hạ thấp Lý Tiểu Long vì thực tế so với người hậu bối Mike Tyson, ngôi sao võ thuật Trung Quốc không có nhiều bằng chứng về khả năng thi đấu thực tế. Điều đưa Lý Tiểu Long lên bậc huyền thoại chính là những tư tưởng, triết lý hệ thống võ thuật của ông, cùng với đó là việc khởi xướng phong trào điện ảnh võ thuật trên toàn thế giới.

Ở một bài viết mà VoThuat.vn từng phân tích về cuộc đối đầu giữa hai nhân vật, người viết đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của cả Lý Tiểu Long và Mike Tyson. Như đã biết, võ thuật của Lý Tiểu Long là sự dung hòa giữa võ học phương Đông và phương Tây. Nền tảng võ thuật của Lý chính là sự kế thừa Vịnh Xuân của sư phụ Diệp Vấn, từ đó ông nghiên cứu và tổng hợp nhiều môn võ khác nhau để phát minh ra Triệt quyền đạo cho riêng mình.

Chỉ số so sánh giữa Lý Tiểu Long và Mike Tyson.
Chỉ số so sánh giữa Lý Tiểu Long và Mike Tyson.

Lý Tiểu Long không sinh ra cùng thời với chúng ta, tài liệu về ông chỉ là qua sách báo hoặc phim ảnh. Những câu chuyện như máy quay phải tua lại để bắt kịp động tác của ông hay một giây tung ra 9 cú đấm… chỉ là những câu chuyện được truyền tai nhau. Thực tế có hay không là điều chưa ai chứng minh được.

Lý Tiểu Long không đi theo con đường võ sĩ chuyên nghiệp như Mike Tyson, đó chính là yếu điểm lớn nhất khi so sánh về khả năng thực chiến của hai người. Nếu lấy mốc khởi điểm là 20 tuổi để bàn luận, lúc này Mike Tyson đã là nhà vô địch quyền anh thế giới. Còn Lý chỉ là cậu sinh viên mới vừa đặt chân lên đất Mỹ để theo học đại học. Khi Mike Tyson nổi danh và tung hoành khắp các võ đài hạng quyền Anh hạng nặng thế giới thì Lý Tiểu Long vẫn miệt mài với việc học và nghiên cứu võ thuật.

Võ thuật của Lý chỉ biết đến nhiều qua điện ảnh.
Võ thuật của Lý chỉ biết đến nhiều qua điện ảnh.

Qua các bộ phim, ta có thể thấy Lý Tiểu Long thường giao đấu với rất nhiều cao thủ và đa số anh đều thắng. Nhưng có một điều ai cũng nhận ra được đó chính là những trận giao đấu đó thường kéo dài lê thê. Lý Tiểu Long thường mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể đọc được đối thủ và tìm cách khắc chế. Lối đánh của Lý Tiểu Long ngoài sức mạnh và tốc độ ra, ông còn nhắm vào những yếu huyệt của đối thủ để ra đòn chí mạng. Nhưng đó chỉ là kiểu đánh tự do, không luật lệ. Nếu ép vào khuôn khổ võ đài, có luật lệ rõ ràng thì chắc chắn Lý Tiểu Long sẽ gặp nhiều khó khăn trước Mike Tyson.

Luận về thực chiến, Mike Tyson là võ sĩ đáng sợ nhất thế giới.
Luận về thực chiến, Mike Tyson là võ sĩ đáng sợ nhất thế giới.

Trên nhiều diễn đàn về võ thuật, boxing vẫn được xem là một môn võ có tính thực chiến hàng đầu thế giới. Chỉ với vài đòn đấm nhưng nó cực kỳ lợi hại. Chính Lý Tiểu Long cũng từng nói rằng: “Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10000 lần một cú đá”. Nếu áp dụng câu nói đó vào boxing thì Lý Tiểu Long cũng hiểu môn võ này đáng sợ như thế nào. Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi về việc thượng đài cùng Muhammad Ali (huyền thoại trong làng quyền anh), Lý cũng từng thừa nhận rằng: “Ông ấy sẽ đánh chết tôi mất”. Đó chính là những yếu tố cho thấy boxing lợi hại như thế nào.

Trong suốt sự nghiệp 58 trận đấu chuyên nghiệp của mình, Mike Tyson thắng đến 50 trận, trong đó có 44 trận thắng bằng knock-out và chỉ để thua đúng 2 trận. Đó là con số thật khủng khiếp. Mike có những chiến thắng K.O cực kỳ chóng vánh. Với sức mạnh cơ bắp cùng lối đánh hoang dại và một chút “điên”, Mike Thép có thể hạ bệ bất kỳ kẻ nào ngán chân ông.

Ngay cả Bruce Lee cũng dành sự nể phục cho boxing.
Ngay cả Bruce Lee cũng dành sự nể phục cho boxing.

Báo chí Trung Quốc từng xếp Chu Tỉ Lợi trên cơ Lý Tiểu Long về khả năng thực chiến. Trong sự nghiệp, Tỉ Lợi từng chiến đấu 51 trận, thắng 43 (31 trận K.O) và bại 8 trận. Đặt giả thuyết cho Chu Tỉ Lợi và Mike Tyson gặp nhau, chưa chắc ngôi sao võ thuật Trung Quốc giành phần thắng trước võ sĩ người Mỹ.

Xét về nhiều khía cạnh, Mike Tyson vẫn nhỉnh hơn vài phần.
Xét về nhiều khía cạnh, Mike Tyson vẫn nhỉnh hơn vài phần.

Với những gì đã được khẳng định trên võ đài hạng nặng thế giới, Mike Tyson là võ sĩ cực kỳ đáng sợ ở khía cạnh thực chiến. Riêng Lý Tiểu Long, huyền thoại của Trung Quốc chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở mảng này. Tuy nhiên, nếu đem ra so sánh với Mike Tyson thì Lý chưa đủ thuyết phục để đặt trên cơ “Mike Thép”.

Tất nhiên, giả thuyết vẫn chỉ là giải thuyết. Cả Mike Tyson và Lý Tiểu Long đều đã những huyền thoại võ thuật của thế giới. Họ không sinh sống cùng thời và đều phát triển theo hai hướng võ thuật khác nhau nên mọi so sánh chỉ là khập khiễng.

https://youtu.be/20lBVjGBoVM

https://youtu.be/VW5inrSlZNg

V.Đ – VoThuat.vn