Brock Lesnar sử dụng chất cấm khi thi đấu UFC 200

Theo thông tin từ Cơ quan chống doping của Hoa Kỳ (USADA), võ sĩ người Canada – Brock Lesnar bị phát hiện sử dụng chất cấm trong mẫu thử ngày 28/6.

Bên đại diện phía UFC tuyên bố rằng USADA đã gửi  cả mẫu thí nghiệm vào ngày 14/7, ngay sau khi Brock đánh bại Mark Hunt tại UFC 200. Kèm theo đó là cũng xác nhận đã gửi Cơ quan chống doping thế giới (WADA) mẫu thử tương tự nhưng cho đến bây giờ lại không thấy họ tuyên bố Brock sử dụng chất cấm như USADA.

20160708051119_1DX_9852

Trước khi thi đấu cho sự kiện UFC 200, võ sĩ người Canada này đã được kiểm tra máu và nước tiểu 6 lần trong vòng 4 tuần.Dường như giải đấu UFC đang gặp vấn đề về việc võ sĩ sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Những cái tên lớn như Jon Jones cũng đang đối mặt với bản án như trên.

06-Brock-Lesnar-Mark-Hunt-UFC-200-weigh-750x370

NHM đang  tò mò không biết tại sao USADA đã kiểm tra máu và nước tiểu của Brock trước 4 tuần sự kiện UFC 200 diễn ra nhưng đến hôm nay (ngày 16/7) lại đưa ra thông tin này ?

Brock Lesnar đã không thi đấu cho UFC từ năm 2011, hiện ông đang làm việc cho WWE. Nếu phán quyết từ ủy ban có hiệu lực thì cũng không ảnh hưởng gì mấy tới Brock, vì ông chỉ có ý định chỉ thi đấu 1 trận duy nhất cho UFC rồi trở lại WWE ngay lập tức.

Trước mắt vào tháng 8 tới đây, Brock Lesnar sẽ trở lại WWE để tham gia sự kiện Summer Slam. Theo thông báo mới đây thì đối thủ mà ông sẽ đối đầu là Randy Orton, người đã vắng mặt tại WWE một thời gian khá dài vì chấn thương.

Quang Lữ