Các “anh tài” Taekwondo trường ĐH Tôn Đức Thắng đại diện Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao sinh viên thế giới 2017

Trước thềm SEA Games 29, các VĐV Taekwondo của trường ĐH Tôn Đức Thắng đại diện cho Việt Nam đã sang Đài Loan để tham dự giải đấu quan trọng, đó là Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa hè lần thứ 29-2017.

Giải Taekwondo trẻ TP.HCM 2017: Sân chơi hấp dẫn cho các VĐV tranh tài
ĐT quyền Taekwondo Việt Nam tự tin giành vàng tại SEA Games 29

Tối ngày 17/8, đội tuyển đã chính thức lên đường sang Đài Loan để tham dự giải. Hiện nay, tất cả các VĐV đều đang ở trong trạng thái sung mãn, sẵn sàng cho việc hoàn thành các nội dung của kế hoạch huấn luyện năm 2017.

Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa hè lần thứ 29-2017 diễn ra từ ngày 18-21/8/2017. Theo kế hoạch, 6 VĐV Trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự giải. Đội tuyển do Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc làm trưởng đoàn, bên cạnh đó có sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thanh Huy. Danh sách các VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao thế giới gồm: Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thiên Phụng, Ngô Thị Thùy Dung, Hồ Thanh Phong.

Đội tuyển lên đường tham dự vào tối 17-8.
Đội tuyển lên đường tham dự vào tối 17-8.

Giải lần này, thi đấu 5 nội dung được áp dụng hình thức thi đấu mới: vòng loại và bán kết, VĐV thi 2 bài quyền tiêu chuẩn. Đặc biệt ở vòng chung kết, các VĐV phải thực hiện 2 bài quyền gồm 1 bài quyền tiêu chuẩn và 1 bài quyền sáng tạo. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự 5 nội dung bao gồm: quyền cá nhân nữ (Lệ Kim), quyền cá nhân nam (Văn Huy), quyền đôi nam nữ (Tuyết Vân – Thiên Phụng), quyền đồng đội nữ (Vân – Kim – Dung) và quyền đồng đội nam (Phụng – Phong – Huy).

Được biết, sau khi kết thúc Đại hội, đội tuyển quyền sẽ trở về nước và tiếp tục sang Malaysia dự SEA Games 29. Theo lịch thi đấu, Taekwondo sẽ bắt đầu bước vào thi đấu từ ngày 24-8.

Gia đình luôn bên cạnh và hỗ trợ hết mình cho Châu Tuyết Vân.
Gia đình luôn bên cạnh và hỗ trợ hết mình cho Châu Tuyết Vân.

Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới được tổ chức 2 năm/lần nhằm mở rộng quan hệ thể thao, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa sinh viên các nước trên thế giới. Ngoài thi đấu thể thao, giao lưu văn hoá, tại các kỳ Đại hội còn diễn ra một số hoạt động như: Hội nghị khoa học, các buổi giao lưu nghệ thuật, tham quan du lịch, trao đổi kiến thức… để sinh viên mỗi nước được thể hiện bản sắc văn hoá, con người của quốc gia mình…

Tham dự Đại hội thể thao sinh viên Thế giới lần thứ 29 này, Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam sẽ tranh tài ở 4/15 môn là: Điền kinh, thể dục, Wushu và Taekwondo với 24 cán bộ đoàn, huấn luyện viên và vận động viên.

Tại Đại hội lần thứ 28 được tổ chức tại Hàn Quốc năm 2015, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam chỉ tham dự một môn duy nhất là Taekwondo nhưng cũng rất đã xuất sắc giành được 2 huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ và đồng đội.

Được biết, thành tích của sinh viên Việt Nam qua các lần tham dự đã có sự tăng trưởng đáng kể. Với những gì đã đạt được ở những kỳ đại hội gần đây, hy vọng tại Đại hội lần thứ 29 này, Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể giành được thành tích cao nhất và tạo hình ảnh đẹp về sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Võ Đạt