Chán võ thuật đối kháng, hãy thử xem Dog Brothers thi đấu

Dog Brothers Martial Arts là một tổ chức võ thuật hiện đại với trụ sở chính đặt tại bang California, Mỹ. Dog Brothers nổi tiếng với hệ thống tổ chức rộng lớn ở nhiều nước Âu – Mỹ, tư tưởng rèn luyện võ thuật hiện đại, chú trọng thực tế chiến đấu và luyện tập võ thuật với tính chất va chạm cao.

Côn nhị khúc trong thực chiến sẽ trở nên như thế nào?

Khả năng thực chiến của cao thủ “trên cơ” Lý Tiểu Long như thế nào?

Dog Brothers huấn luyện các thành viên sử dụng kết hợp võ thuật đối kháng tay không với các vũ khí như gậy, dao găm, côn nhị khúc, roi da… tuy nhiên, vũ khí chính của các thành viên Dog Brothers vẫn là gậy. Ngay trong lời giới thiệu đầu tiên về Dog Brothers trên trang web chính thức, họ đã viết: “Dog Brothers là nhóm những gã hôi hám, điên loạn, luôn đầm đìa mồ hôi với thanh gậy trên tay.”

Được xem như một hình thức mở rộng của MMA, các võ sĩ Dog Brothers có thể đấm, đá, chỏ, gối, khóa siết và sử dụng nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên, thay vì xây dựng một hệ thống thi đấu tính điểm hoàn chỉnh, các thành viên Dog Brothers chỉ coi những trận đấu là một dịp thử thách các kỹ năng cá nhân. Kết thúc mỗi trận đấu – thường là khi một người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể kháng cự được nữa, trọng tài thường hô “Tie”(Hòa). Trong quan điểm chiến đấu của Dog Brothers, tập luyện thực chiến không có khái niệm thắng – thua, bởi lẽ nguy hiểm luôn rình rập, và kẻ thắng hôm nay chưa chắc là kẻ thắng ngày mai.

Nếu đã chán xem võ thuật đối kháng như Boxing, Kickboxing, Muay Thái, video clip sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy “sướng mắt”

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95287″]

Phạm Vũ