Chùm ảnh: Ấn tượng đẹp từ CLB Taekwondo Bạch Hổ

Thành lập từ năm 2011, CLB Taekwondo Bạch Hổ hiện có nhiều chi nhánh đang hoạt động tại các quận trong TP.HCM. Nơi đây là điểm đến của nhiều bạn trẻ có chung niềm đam mê võ thuật, đặc biệt là bộ môn Taekwondo.

Taekwondo Bạch Hổ: Điểm học võ lý tưởng tại TP.HCM
Muốn tập Taekwondo ở Bình Dương, bạn nên chọn địa điểm nào?

CLB Taekwondo Bạch Hổ do võ sư Nguyễn Thái Hoàng sáng lập từ niềm đam mê võ thuật của bản thân và mong muốn tạo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ có môi trường tập luyện võ thuật, thể thao lành mạnh.
CLB Taekwondo Bạch Hổ do võ sư Nguyễn Thái Hoàng sáng lập từ niềm đam mê võ thuật của bản thân và mong muốn tạo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ có môi trường tập luyện võ thuật, thể thao lành mạnh.
Thời điểm ban đầu thành lập, CLB chỉ có khoảng 30 võ sinh. Anh dạy hoàn toàn miễn phí cho các em. Về sau, có đầy đủ điều kiện sân bãi, võ sư Hoàng tiếp tục phát triển rộng hơn nữa các chi nhánh trong hệ thống của CLB.
Thời điểm ban đầu thành lập, CLB chỉ có khoảng 30 võ sinh. Anh dạy hoàn toàn miễn phí cho các em. Về sau, có đầy đủ điều kiện sân bãi, võ sư Hoàng tiếp tục phát triển rộng hơn nữa các chi nhánh trong hệ thống của CLB.
Tại đây, các em nhỏ được các HLV đứng lớp chỉ dạy nhiệt tình. Nhờ thế mà các em nhanh chóng tiến bộ, sức khỏe được cải thiện đáng kể.
Tại đây, các em nhỏ được các HLV đứng lớp chỉ dạy nhiệt tình. Nhờ thế mà các em nhanh chóng tiến bộ, sức khỏe được cải thiện đáng kể.
CLB Taekwondo Bạch Hổ đa dạng võ sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau từ tiểu học đến sinh viên đại học, cao đẳng. Nếu những em nào có hoàn cảnh khó khăn, CLB sẵn sàng dạy miễn phí.
CLB Taekwondo Bạch Hổ đa dạng võ sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau từ tiểu học đến sinh viên đại học, cao đẳng. Nếu những em nào có hoàn cảnh khó khăn, CLB sẵn sàng dạy miễn phí.
Ngoài ra, các em ở đây sau khi tập luyện và thi lên đai, có đủ bằng HLV để đứng lớp, anh Hoàng cũng giúp đỡ để tạo công ăn việc làm cho chính môn sinh của mình. Trong ảnh: võ sư Nguyễn Thái Hoàng hướng dẫn kỹ thuật cho võ sinh.
Ngoài ra, các em ở đây sau khi tập luyện và thi lên đai, có đủ bằng HLV để đứng lớp, anh Hoàng cũng giúp đỡ để tạo công ăn việc làm cho chính môn sinh của mình. Trong ảnh: võ sư Nguyễn Thái Hoàng hướng dẫn kỹ thuật cho võ sinh.
Tùy vào độ tuổi mà võ sinh sẽ có chương trình huấn luyện phù hợp. Các em được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ cho việc tập luyện.
Tùy vào độ tuổi mà võ sinh sẽ có chương trình huấn luyện phù hợp. Các em được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ cho việc tập luyện.
Khác với nhiều nơi khác, hệ thống CLB Taekwondo luôn chú trọng cho các em rèn luyện đối kháng. Đây là điều cần thiết để giúp võ sinh nhanh tiến bộ, rèn luyện sức khỏe tốt hơn và dễ dàng ứng phó với các tình huống thực tế trong đời sống.
Khác với nhiều nơi khác, hệ thống CLB Taekwondo luôn chú trọng cho các em rèn luyện đối kháng. Đây là điều cần thiết để giúp võ sinh nhanh tiến bộ, rèn luyện sức khỏe tốt hơn và dễ dàng ứng phó với các tình huống thực tế trong đời sống.
Trong ảnh là một buổi tập tại CLB Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên đường Quang Trung, Gò Vấp. Giờ tập đối kháng luôn được các môn sinh hưởng ứng, đa số các em đều tích cực tham gia.
Trong ảnh là một buổi tập tại CLB Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên đường Quang Trung, Gò Vấp. Giờ tập đối kháng luôn được các môn sinh hưởng ứng, đa số các em đều tích cực tham gia.
Mỗi buổi tập luyện tại CLB Taekwondo Bạch Hổ là một niềm vui, sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của HLV đến các võ sinh đã giúp cho các em yên tâm tập luyện. Từ một CLB nhỏ ban đầu, anh Nguyễn Thái Hoàng đã phát triển CLB Taekwondo Bạch Hổ ngày một lớn mạnh. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh cho biết: "Chúng tôi mong muốn mở thêm nhiều điểm tập nữa để tất cả các em có niềm đam mê võ thuật được tập và rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, những trẻ em khó khăn, cơ nhỡ chúng tôi sẵn sàng đón nhận và dạy miễn phí cho các em".
Mỗi buổi tập luyện tại CLB Taekwondo Bạch Hổ là một niềm vui, sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của HLV đến các võ sinh đã giúp cho các em yên tâm tập luyện. Từ một CLB nhỏ ban đầu, anh Nguyễn Thái Hoàng đã phát triển CLB Taekwondo Bạch Hổ ngày một lớn mạnh. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh cho biết: “Chúng tôi mong muốn mở thêm nhiều điểm tập nữa để tất cả các em có niềm đam mê võ thuật được tập và rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, những trẻ em khó khăn, cơ nhỡ chúng tôi sẵn sàng đón nhận và dạy miễn phí cho các em”.

Ảnh: Võ Đạt

Xem video: