Conor Mcgregor chấp nhận từ bỏ đai vô địch UFC?

Sau tuyên bố tước đai vô địch hạng lông của võ sĩ người Ireland Conor Mcgregor khiến nhiều NHM khá sốc trước thông báo này. Tuy nhiên chủ tịch UFC Dana White nêu rõ chi tiết quyết định trên là hoàn toàn do Mcgregor.
Conor Mcgregor sẽ bỏ MMA sang thi đấu Boxing?
McGregor sẽ xây dựng đế chế mới tại UFC

Trong cuộc trao đổi với Yahoo Sports, Dana White giải thích: “Tôi để cho Conor tái đấu với Nate Diaz và cả hạng lông để anh thi đấu. Tuy nhiên cuối cùng Conor lại bỏ mặc tất cả võ sĩ ở hạng lông, nó tạo nên bế tắc và rất nhiều võ sĩ giận dữ về điều này. Đây là cách tôi tháo dỡ bế tắc trên, tôi muốn Max Holoway đấu với Jose Aldo để tranh đai vô  địch, tuy nhiên việc này cần có thêm thời gian”.  

091015-ufc-president-dana-white-pi-ch-vresize-1200-675-high-26

Cho đến thời điểm này Mcgregor vẫn chưa có tuyên bố chính thức gì về việc trên nhưng HLV John Kavanagh lại bình luận rằng, việc tước đai vô địch hạng lông của Mcgregor chỉ nhằm để cứu vãn sự kiện UFC 206 khi trận đấu chính diễn ra không như mong đợi.

ufc-205-press-conference

Về vấn đề trên, White liền phủ nhận và nói: “Kavanagh đã đưa ra thông tin hoàn toàn sai lệch. Ông không biết gì về việc gì đang diễn ra. Các bạn nghĩ rằng đây là quyết định của riêng tôi sao? Chính Mcgregor là người đưa ra quyết định đó”.

Nguyễn Thái