Conor Mcgregor muốn chiếm giữ giải đấu UFC?

Sau khi giành 2 đai vô đai vô địch UFC ở hai hạng cân khác nhau, võ sĩ người Ireland Conor Mcgregor tiếp tục nhắm tới một vị thế cao hơn ở UFC.

Conor McGregor knock out E.Avalrez đi vào lịch sử
UFC phản ứng thế nào trước ‘cơn điên’ của Mcgregor

Trong sự kiện UFC 205, Mcgregor được dự đoán sẽ bỏ túi ít nhất 3 triệu USD chưa tính tiền bản quyền truyền hình. Ngoài với tư cách là một võ sĩ, ông còn muốn là một người nắm giữ cổ phần của UFC và thực sự muốn là một phần trong việc phát triển giải đấu.

Nov 12, 2016; New York, NY, USA;  Conor McGregor (blue gloves) celebrates with his two championship belts after defeating Eddie Alvarez (red gloves) in their lightweight title bout during UFC 205 at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Adam Hunger-USA TODAY Sports

Theo như Mcgregor phát biểu: “Họ phải nói chuyện với tôi về việc này. Tôi muốn nắm giữ cổ phần của UFC. Tôi muốn được chia lợi nhuận một cách công bằng và xứng đáng với những gì tôi làm được”. Không thể phủ nhận việc võ sĩ này đã phá vỡ vô số kỷ lục trong UFc đặc biệt là số lượng người xem truyền hình, ông thực sự là một ngôi sao lớn mà UFC không thể mất trong thời điểm này.

gettyimages-622951212-1-16189184-4e2e-4d23-8447-6d82266a788c

Những người nắm giữ cổ phần của UFC đa phần là những ngôi sao màn bạc, chưa từng đặt chân vào lồng sắt như Mcgregor, tiêu biểu như: Tom Brady, Ben Affleck, Sylvester Stallone, Conan O’Brien và Serena Williams. Tay đấm người Ireland cũng nhấn mạnh về việc trên, ông nói: “Ai là người đang nắm giữ UFC?. Ở đây có những người nắm giữ cổ phần của UFC ví dụ như Conan O’Brien (người dẫn chương trình nổi tiếng), vậy phần của tôi nằm ở đâu?. Sự công bằng ở đâu khi tôi chính là người tạo ra lợi nhuận cho công ty”.

Nguyễn Thái