Cựu vương St-Pierre sẽ giảm cân trong ngày trở lại UFC

Mới đây, Georges St-Pierre đã chia sẻ: “Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể thi đấu ở hạng cân lightweight (155lbs). Điều đó đối với tôi thật sự rất dễ dàng”.

Reebok khiến UFC phải tái đàm phán với St-Pierre

Huyền thoại MMA Georges St-Pierre tuyên bố quay lại UFC

Liệu cựu vương người Canada sẽ trải nghiệm việc thi đấu ở một hạng cân mới sau nhiều năm vắng bóng hay đó chỉ là một câu nói đùa của võ sĩ này? Chẳng ai biết được, chỉ biết rằng trong phần lớn sự nghiệp của mình tại UFC – St-Pierre luôn thi đấu ở hạng cân welterweight. Đó là chưa kể trong phát biểu trước đó, St-Pierre cũng đã lên tiếng thách thứ nhà vô địch hạng cân middleweight Michael Bisping cho một trận đấu tranh đai.georges-st-pierre-108005969_10

Theo một số nguồn tin thì hiện ưu tiên của võ sĩ 35 tuổi này vẫn là tăng cân để tranh dai cùng Michael Bisping. Tuy nhiên nếu việc lên cân không thành công, St-Pierre hoàn toàn sẵn lòng chuyển xuống hạng cân lightweight để tìm cho mình những trải nghiệm mới.

St-Pierre từng từ chối thay đổi hạng cân thi đấu như trường hợp từ chối lời thách đấu của nhà vô địch hạng cân middleweight trước đây là Anderson Silva. St-Pierre đã lên sàn được 27 trận trong đó thắng 25 thua 2.

Highlight năm 2015 của St-Pierre:

Xuân Anh