Cyborg lại đòi đấuvới Rousey

Đối với Cyborg, có vẻ như nếu chưa được đấu với Rousey, thì cô sẽ không bao giờ chịu giải nghệ.

Những thiên thần quốc tế khoe sắc tại giải VĐTG Võ cổ truyền

Huyền thoại võ Việt khiến Chân Tử Đan phải cúi đầu nể sợ

Cris Cyborg chưa bao giờ coi Ronda Rousey là một người bạn, và ngược lại Rousey cũng vậy. Tuy nhiên họ cũng chưa bao giờ là xem nhau là kẻ thù, dù thực tế đã rất nhiều lần công khai chỉ trích nhau trên truyền thông. Nói về mối quan hệ giữa 2 nữ võ sĩ này, chỉ có thể nói cả hai đều xem nhau là đối thủ, một mục tiêu mà mình cần phải chinh phục trong sự nghiệp.3a2

Tuy nhiên trận đấu trong mơ giữa Cyborg và Rousey trong nhiều năm qua vẫn chỉ là một ý tưởng, khi bản thân Rousey và UFC có vẻ như đang muốn né tránh trận đấu này. Về phía Cyborg, cô đã cho thấy rõ quyết tâm muốn được đối đầu với Rousey là lớn đến dường nào, khi quyết định đầu quân cho UFC hồi giữa năm nay.

Không lâu sau khi đặt chân đến UFC, Cyborg đã liên tục gửi ‘chiến thư’ cho Rousey. Mới đây, nữ võ sĩ 31 tuổi này tiếp tục làm điều này, khi thách thức Rousey xuất hiện tại sự kiện UFC 205.

“Tôi chỉ muốn nói rằng cô (Rousey) không cần phải là một nhà vô địch để đấu với tôi. Truyền thông có thể khiến cô trở thành một nữ võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử. Điều đó thật tuyệt, vì giờ thì mọi người đã biết được vì sao cô lại luôn tránh đối đầu với Cris Cyborg, ngôi sao số 1 làng WMMA do ESPN bình chọn.”

Nói về Rousey, sau thất bại trước Holly Holm vào tháng 11 năm ngoái, cô đã hoàn toàn ‘mất tích’ và chưa hề có bất cứ thông báo nào về thời điểm trở lại võ đài của mình.

Xuân Anh