Dana White nói về công việc của mình sau khi UFC đổi chủ

Sau khi UFC được bán đi với giá 4 tỷ USD, Chủ tịch UFC Dana White đã nói về vai trò của mình ở UFC sau khi giải đấu này đổi chủ mới.

Không dự UFC 200, Jon Jones mất chục triệu đô
Gặp mặt những ông chủ mới của UFC

Giờ đây, công việc hằng ngày của Dana White sẽ bận rộn hơn rất nhiều so với trước kia. Khi người đồng nghiệp Lorenzo Fertitta đã không còn tiếp tục làm việc ở UFC kể từ UFC 200.

“Tôi đang tiến về phía trước, tôi không lùi lại. Những gì Lorenzo đang để lại, công việc sẽ nhiều hơn đối với tôi”, White nói.

Dana White vẫn tiếp túc giữ vai trò Chủ tịch UFC của mình, cũng như quyền sở hữu cổ phần trong công ty, nhưng giá trị của nó nhở hơn 9% so với giá trị tổng thể.

Các chủ sở hữu mới WME-IMG đã tập trung rất nhiều vào thể thao trong vài năm qua. Đặc biệt là sau sự sát nhập giữa WME và IMG vào năm 2013.

"The Rock" là ngôi sao lớn chọn WME-IMG là đại diện cho mình.
“The Rock” là ngôi sao lớn chọn WME-IMG là đại diện cho mình.

Đến nay, UFC vẫn chưa thông báo chính thức về vụ mua bán đình này với WME-IMG. Nhưng Giám đốc điều hành của WME-IMG nói rằng MMA sẽ phát triển lớn bắt đầu từ bây giờ.

“Trong những năm qua, chúng tôi đã may mắn khi đại diện cho UFC và một số vận động viên có tiếng của mình”, Giác đốc điều hành của WME-IMG tuyên bố vào thứ hai.

“Thật thú vụ để xem sự tằng trường đến kinh ngạc của tổ chức trong thập kỷ qua. Dưới sự lãnh đạo của Lorenzo, Dana White và đội ngũ của họ. Chúng tôi cam kết theo đuổi các cơ hội mới cho UFC và các vận động viên tài năng của mình, để đảm bảo sự phát triển liên tục của thể thao và thành công trên quy mô toàn cầu”.

Sau khi đổi chủ mới công việc của Dana White sẽ rất bận rộn khi người đồng nghiệp Lorenzo không còn ở UFC.
Sau khi đổi chủ mới công việc của Dana White sẽ rất bận rộn khi người đồng nghiệp Lorenzo không còn ở UFC.

Dana White cũng đã hứa hẹn những ông chủ mới sẽ làm những điều lớn hơn, tốt đẹp hơn cho người hâm mộ và cũng như đối với các vận động viên.  Ông cũng hy vọng UFC sẽ lớn mạnh hơn từng ngày, từng tháng và từng nằm trở thành một thương hiệu thời đại mới.

“Thương vụ lớn nhất trong lịch của thể thao và nhượng quyền thương hiệu thể thao giá trị nhất trên thế giới. Họ đang giao nó cho một công ty mà tất cả chúng tôi tin rằng sẽ còn phát triển hơn nữa”, Dana White nói.

UFC qua 200 sự kiện:

https://youtu.be/aYplaCMP9Nk

H.C