ĐT quyền Taekwondo Việt Nam tự tin giành vàng tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29, đội tuyển quyền Taekwondo với những gương mặt gạo cội như Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng… được kỳ vọng sẽ mang về những tấm huy chương vàng  cho thể thao Việt Nam.

Nguyễn Trần Duy Nhất: “HCV SEA Games là động lực để tôi quyết tâm thi đấu”
Karate Việt Nam đặt mục tiêu 4 HCV tại Sea Games.

Đội tuyền quyền Taekwondo quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thanh Huy đã gắng bó và luyện tại TP.HCM trong nhiều năm qua. Để chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tập trung lực lượng nòng cốt từ tháng 4/2017.

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thanh Huy, thành phần đội tuyển có vài sự thay đổi nhỏ nhưng cơ bản vẫn giữ được bộ khung với những gương mặt quen thuộc từng giành nhiều huy chương tại các giải quốc tế.

Năm nay, đội tuyển quyền tham dự ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Danh sách các VĐV bao gồm: Lê Hiếu Nghĩa, Hồ Thanh Phong, Nguyễn Thiên Phụng, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai.

Những gương mặt trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.
Những gương mặt trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.

So với cách đây 2 năm, đội hình có sự thay đổi nhỏ khi Tuyết Mai thay cho Xuân Linh. Đặc biệt, đội có sự xuất hiện của một gương mặt mới là Hồ Thanh Phong. Phong là gương mặt mới thuộc đoàn quân đội, lần đầu tham dự SEA Games. Tuy nhiên, cá nhân Phong có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn. Do đó, BHL hoàn toàn tin tưởng và đặt niềm tin ở VĐV trẻ tuổi này. Bộ đôi Thanh Phong  – Tuyết Vân sẽ thay cho Minh Tú – Minh Văn ở nội dung đôi nam nữ.

Ở kỳ SEA Games 28, Taekwondo Việt Nam suýt mất HCV ở nội dung đồng đội nữ khi bị trọng tài xử ép. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn giành được ngôi vị nhất với 5 HCV. Năm nay, nước chủ nhà Malaysia quyết tâm cạnh tranh HCV ở các nội dung thi quyền, cùng với đó là sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh, Taekwondo Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với những gương mặt gạo cội trong đội hình, chúng ta có quyền kỳ vọng vào thành công của tuyển quyền Taekwondo tại SEA Games 29.

Ông Nguyễn Thanh Huy (HLV trưởng ĐT quyền Taekwondo VN) cho biết: “Ở sân chơi khu vực như SEA Games, mọi chuyện đều có sự khác biệt so với đấu trường thế giới. Sự quyết tâm của đơn vị chủ nhà cùng những nước tham dự sẽ luôn có những cạnh tranh khốc liệt. Nhiều nước chưa từng VĐTG nhưng lại giành HCV SEA Games, đó là điều khá nghịch lý. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ, chúng ta hoàn toàn có quyền tin vào cơ hội giành huy chương vàng. BHL đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV thi đấu đạt kết quả cao nhất về cho thể thao Việt Nam”.

Ông Nguyễn Thanh Huy, HLV trưởng ĐT quyền Taekwondo Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Huy, HLV trưởng ĐT quyền Taekwondo Việt Nam.

Cô gái vàng Châu Tuyết Vân chia sẻ: “Tại SEA Games, áp lực về mặt thành tích vẫn còn tồn tại. Bản thân Vân và đồng đội không sợ các đối thủ nhưng sợ nhất là trọng tài. Mặc dù biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng đội đã có sự chuẩn bị kỹ, tâm lý rất tự tin để bước vào thi đấu”.

Đánh giá về các đối thủ chính, VĐV Lê Hiếu Nghĩa nói: “Trong khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là đội mạnh, kế đến là nước chủ nhà Malaysia cũng rất muốn giành HCV. Ngoài ra, Indonesia cũng là nước mà chúng ta cần để ý vì năm 2018 họ sẽ là chủ nhà của ASIAN Games”.

Còn Nguyễn Thị Lệ Kim khẳng định: “Với những kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều năm, đội tự tin sẽ giữ được màu huy chương của kỳ đại hội lần trước”.

Kinh nghiệm của Châu Tuyết Vân hay Lệ Kim sẽ giúp tuyển quyền Taekwondo Việt Nam gặt hái thành công tại SEA Games 29.
Kinh nghiệm của Châu Tuyết Vân hay Lệ Kim sẽ giúp tuyển quyền Taekwondo Việt Nam gặt hái thành công tại SEA Games 29.

Theo kế hoạch, đội tuyển quyền sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, sau đó sang Đài Loan dự Đại hội Sinh viên thế giới trước khi lên đường sang Malaysia để dự SEA Games 29.

Chúc cho đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu thành công và gặt hái được nhiều HCV về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 29!

Võ Đạt