Frank Mir: Đáng ra tôi đã là đối thủ của Lesnar

Tháng 7/2016, Brock Lesnar chính thức đánh dấu sự trở lại của mình sau 5 năm xa cách bằng trận đấu với Mark Hunt tại sự kiện UFC 200.

David Beckham gây bất ngờ khi dự lễ tang Muhammad Ali

Tổng hợp 18 động tác tập tại nhà cho cơ bụng 6 múi

Sự trở lại của Lesnar đang tạo ra hiệu ứng rất tốt từ người hâm mộ bởi anh sở hữu sức mạnh và các chiến thuật khá đặc biệt.Tuy nhiên vẫn có những người cảm thấy không hài lòng, một trong số đó là Frank Mir. Chia sẻ với báo giới, Mir cho rằng: “Lesnar đã gần 40 tuổi rồi, vậy tại sao không thể đánh với tôi? Chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho sự kiện trở nên có giá trị hơn rất nhiều so với việc anh ta đi đấu với Mark Hunt. Đáng ra tôi đã là đối thủ của Lesnar”.3a2

Theo một số thông tin, lý do Mir không được chọn để trở thành đối thủ của Lesnar là hiện anh vẫn đang trong quá trình đang điều tra về việc sử dụng chất cấm. Cũng như tất cả các võ sĩ dính nghi án này, cho đến khi có kết quả cuối cùng Mir sẽ không được phép trở lại thi đấu. Trong quá khứ, Mir và Lesnar từng chạm trán nhau 2 lần với thắng lợi chia đều cho mỗi người tại UFC 81 và UFC 100.

Frank Mir và Brock Lesnar tại UFC 100:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”112187″]

Xuân Anh