Jose Aldo luyện tập Boxing đua theo Mcgregor

Gần đây cựu vô địch UFC Jose Aldo đã có một trận sparring Boxing khá tốt. Điều đáng nói ở đây là đối thủ của ông là vận động viên Olympic Lindolfo Delgado. 

Jose Aldo thất vọng khi ‘Nhện’ Silva ngày càng mất chất
Jose Aldo và Max Holloway sẽ đối đầu nhau vào tháng 6

Việc Conor Mcgregor lấn sàn Boxing bằng trận đại chiến với Floyd Mayweather là việc khiến nhiều võ sĩ ghen tị. Điều đó khiến không ít võ sĩ cũng nhắm đến một trận Boxing với Mcgregor nếu tay đấm người Ireland này rời khỏi MMA. Jose Aldo là một ví du điển hình, võ sĩ này rất muốn tái đấu với Mcgregor để phục thù trận thua 13 giây, bằng bất cứ giá nào Aldo vẫn luôn hướng về trận tái đấu với Mcgregor.

Aldo liệu sẽ lần sang sàn Boxing như Mcgregor?

Aldo từng đề cập việc Mcgregor sẽ giải nghệ sớm sau trận đấu với Mayweather, điều này sẽ khiến hy vọng tái đấu của tay đấm người Brazil này tan thành mây khói. Theo HLV Robert Garcia, người đang huấn luyện cho nhiều tay đấm hàng đầu thế giới như Miguel Angel Garcia, Fernando Vargas, Brandon Rios, Kelly Pavlik và Antonio Margarito đã có lời khen ngợi với cựu vô địch UFC này: “Aldo đánh Box tốt hơn tôi nghĩ, phản xạ rất tốt và có thể nhìn thấy đòn đấm tới”.

Mặc dù có một số thông tin cho rằng Mcgregor sẽ trở lại UFC ngay sau trận đấu với Mayweather, song đây chỉ là những lời nói bên ngoài và chưa thể biết tay đấm này có trở lại UFC để bảo vệ đai hay tìm kiếm thêm một trận super fight nào khác hay không.

Liệu chăng sẽ có trận đấu Boxing giữa hai võ sĩ này?. Tôi nghĩ là không đâu.

Trong quá khứ, Aldo từng được xem là độc cô cầu bại ở hạng cân Featherweight với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp cho đến khi gặp McGregor. Tại UFC 194, Aldo đã thua McGregor một cách khó tin khi chỉ trụ được 13 giây trên võ đài, và đồng thời cũng đã để mất đai vô địch về tay McGregor.

NguyễnThái