Karate chính thức được đưa vào thi đấu tại Olympic

Karate sẽ lần đầu tiên xuất hiện như một môn thể thao Olympic tại Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Thêm một võ sư Thái Cực Quyền bị võ sĩ Karate hạ trong 3 giây
Bài biểu diễn Bunkai Karate hoàn hảo đến từng centimet

Tại Thế vận hội mùa hè 2020, Karate sẽ có 2 nội dung thi đấu: Kumite và Kata. 60 võ sĩ (30 nam và 30 nữ) từ khắp nơi trên thế giới sẽ thi đấu tại nội dung Kumite và 20 võ sĩ (10 nam và 10 nữ) sẽ tham gia nội dung Kata.

Ý tưởng đưa Karate vào Thế vận hội bắt đầu vào năm 1970 bởi Jacques Delcourt. Năm 2009, trong cuộc bỏ phiếu của Uỷ ban Olympic Quốc tế lần thứ 121, Karate đã không nhận được 2/3 số phiếu cần thiết để trở thành một môn thể thao Olympic.

Trước đây, Karate cũng đã được xem xét đưa vào thi đấu tại Thế vận hội 2020, tuy nhiên tại cuộc họp ban điều hành của IOC (Uỷ ban Olympic Quốc tế), tổ chức tại Nga vào ngày 29 tháng 5 năm 2013, đã quyết định rằng Karate (cùng với Wushu và một số môn võ thuật khác) sẽ không được xem xét để đưa vào thi đấu.

Anh Thư