Khi người “xếp kèo” rời khỏi giải đấu UFC

Theo thông tin gần đây nhất, Joe Silva người sắp xếp các cặp đấu (Matchmaker) ở UFC sẽ cắt đứt hợp đồng vào cuối năm nay. Đến nay, UFC vẫn chưa tìm được người đủ sức đảm đương công việc này thay Silva.

UFC đe dọa tước đai của McGregor

Gãy chân nhưng Conor Mcgregor vẫn tiếp tục luyện tập

Với sự thay đổi về chủ sở hữu, Joe Silva là thành viên “cộm cáng” đầu tiên rời bỏ giải đấu UFC. Có một số nguồn tin cho rằng, do ông bất đồng quan điểm về chính sách lợi ích và bất mãn với cách những người chủ mới làm việc, từ đó dẫn đến nguyên nhân Silva rời bỏ giải đấu.

Chủ tịch giải đấu UFC Dana White và Joe Silva
Chủ tịch giải đấu UFC Dana White và Joe Silva

Joe Silva đã làm việc ở UFC hơn 21 năm, bắt đầu giữ vị trí này vào năm 2001. Trước đây vào năm 2013, ông cũng đã than vãn về áp lực công việc trong cương vị này. Công việc sắp xếp trận đấu tuy không phải tiếp chuyện với báo giới, phóng viên hay xây dựng hình ảnh truyền hình, nhưng công việc này đòi hỏi sự tính toán và xử lý tình huống nhanh. Phải sắp xếp sao cho trình độ giữa hai võ sĩ thường ngang tầm nhau, đủ để tay đấm mới nổi được tỏa sáng, lại còn sắp xếp theo mức hâm mộ của khán giả giữa hai võ sĩ.

BzCiq5pIYAAWmUW

Nhiều trường hợp võ sĩ bị cấm thi đấu do chất cấm hay chấn thương, buộc lòng Silva phải lôi kéo võ sĩ khác thay thế hoặc hủy bỏ cặp đấu. Gần đây nhất là trường hợp giữa Jon Jones và Daniel Cormier ở UFC 200, khi Jon Jones bị đình chỉ thi đấu  trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi đấu.

Joe Silva rời khỏi UFC thực sự là một mất mát rất lớn cho giải đấu, vì đã gắn bó với giải đấu khá lâu; đủ biết sức lực, phong độ của từng võ sĩ để có những cặp đấu hay và công bằng nhất.

Quang Lữ