Khi võ cổ truyền Việt lên page võ thuật nước ngoài

Một page về võ thuật ở nước ngoài với hơn 1 triệu ngươì theo dõi, đã đăng một đoạn clip ngắn giới thiệu về môn phái Nam Huỳnh Đạo, một môn võ cổ truyền của Việt Nam.

18 loại binh khí trong võ cổ truyền Việt Nam
Võ cổ truyền – Phương pháp tập quyền và chiến đấu

Môn phái Nam Huỳnh Đạo khai môn ngày 16/09/1991. Đến ngày 24/11/2001 ba chữ Nam Huỳnh Đạo chính thức được dựng lên trong lòng nhân dân với những cống hiến thiết thực nhất. Hiện nay, Môn phái đã quy tụ hàng ngàn môn sinh và xây dựng được một đội ngũ Cao đồ hùng hậu có trình độ học thuật và đạo đức, đồng thời trang bị hệ thống võ đường mang tính hiện đại và chuyên nghiệp hóa cao.

Chưởng môn sáng lập Nam Huỳnh Đạo là Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, ông là hậu duệ đời thứ 7 của Võ tướng Tổng Trấn Bắc Thành Nguyễn Huỳnh Đức đời nhà Nguyễn (1748-1819). Ngài là người tài đức, văn võ kiêm toàn, có công mở mang và phát triển miền Nam Gia Định và Ngài chính là Tiên sư của dòng võ Huỳnh Gia.

476272_412414368803627_1182792283_o

Võ sư chưởng môn vốn xuất thân từ dòng tộc có truyền thống nhiều đời Y – Võ, ông hấp thụ Võ công và Y gia trực tiếp từ ông nội và thân phụ, nguyên là lương y võ sư có tiếng lúc bấy giờ ở Long An. Riêng thân phụ chưởng môn còn là dịch giả cuốn “Hoàng Hán Y Học” là một trong các tác phẩm y học cổ truyền có giá trị. Trên nền tảng dòng võ gia truyền Huỳnh gia kết hợp các nguyên lý, nguyên tắc mang tính chỉ đạo của Y gia, Thái gia, Phật gia, Võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt với nguyện vọng làm tỏa sáng văn hóa dân tộc Việt Nam thông qua võ thuật, Môn phái Nam Huỳnh Đạo chính thức sáng lập.

https://vimeo.com/130713278

H.C