Làm thế nào để đừng…chán trận Mayweather và McGregor

Cứ 10 bài báo về trận đấu này thì có đến 7-8 bài hàm ý chê bai trận đấu “nhảm, không ra hệ thống cống rãnh gì hết”. Có vẻ bạn cũng thấy thế. Nhưng nếu có điều kiện, bạn sẽ xem đúng không?

Mcgregor có thể dùng đòn MMA trong trận Boxing với Mayweather
Chuyện không ngờ: Mayweather chỉ có 1 chiến thắng knock out trong vòng 10 năm

Các phương tiện truyền thông thời hiện đại ngày càng tỏ ra tinh vi và hướng tới việc chiều lòng người dùng hơn là chuyển tải sự thật cùng những nhận xét khách quan. Ngay sau khi tin tức về trận đấu giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor được công bố chính thức, cả núi câu hỏi đã được chuyển tới chủ tịch UFC, ông Dana White. Với câu hỏi rằng trận Mayweather và McGregor có phải là phát súng lệnh cho việc từ nay sẽ có nhiều hơn những trận đấu giữa boxing và MMA, ông Dana White đã trả lời có vẻ khá thẳng thắn : “Lạy chúa, tôi hy vọng là không. Tôi sẽ kiếm được tiền từ một trận UFC chứ không phải là một trận nhàm chán với Mayweather. Nhưng đó là lựa chọn của bạn”. Ông White nói và giơ một ngón cái lên.

Dana White cho biết ông không thích trận đấu ngay từ đầu và chỉ coi đó là một ý tưởng ngớ ngẩn. Tuy nhiên ý tưởng ấy sau đó trở thành cơn sốt với viễn cảnh thu được rất nhiều tiền. Dù vậy Dana White vẫn sẽ không bỏ tiền ra để xem trận đấu này. Nhưng đó là quan điểm của một ông trùm cáo già biết rất rõ về cả hai thế giới boxing lẫn MMA.

Với các độc giả, khán thính giả nói chung, sự kiện Mayweather đấu với McGregor thoạt đầu đúng là có vẻ ngớ ngẩn. Dần dần sau đó, các thông tin do truyền thông đưa lại đã có phần lạc quan hơn. Đúng là McGregor 28 tuổi có cơ hội, thậm chí là hạ nốc-ao Mayweather 40 tuổi. Rõ ràng, ý tưởng về trận đấu có vẻ đã bớt ngớ ngẩn đi nhiều. Trong khi đó, các nhà tổ chức không chung mối quan tâm về chất lượng chuyên môn của trận đấu như khán giả. Mối quan tâm của họ lúc này là làm sao đánh bại kỷ lục 4,6 triệu thuê bao truyền hình trả tiền được thiết lập ở trận Mayweather và Manny Pacquiao hồi năm 2015. Phát biểu liên quan đến việc này, ông Stephen Espinoza, phó chủ tịch của Showtime Sports cho biết : “Chúng tôi không chỉ kéo các fan của boxing và MMA vào trận đấu này. Chúng tôi khai thác vào lớp khán giả không thực sự biết lắm về hai môn thể thao ấy. Những người không bao giờ thục sự quan tâm tới quyền anh hay MMA thì đều quan tâm đến sự kiện này do bản chất của việc cạnh tranh và độ nổi tiếng của hai nhân vật chính. Đó mới chính là phần chưa bao giờ được thị trường khai thác và là phần quan trọng nhất”.

Stephen Espinoza không hề sai. Trận đấu đó không phải là một trận chiến thông thường. Nó còn cả những điều khác về hai nhân vật chính, về tính thiên kiến, thói bạo lực gia đình (mà Mayweather thường xuyên bị tố cáo), về các hạng cân mà hai võ sĩ đang nắm giữ… Hay nói cách khác, chỉ cần hai nhân vật chính bước lên sàn đấu là phép lạ sẽ xảy ra đủ để lấp mọi khoảng trống trong trí tò mò của bạn.

Còn một khía cạnh khác, trận đấu kiểu Mayweather và McGregor thực sự là vùng đất chưa được biết đến. Hai võ sĩ đều là người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ, lại có cách phòng thủ giống nhau, sẽ xử sự ra sao khi đối đầu? Ở tuổi 40 và không thi đấu 2 năm, liệu Mayweather có “lụt nghề” trước một chiến binh trẻ hơn nhiều, lại đang ở mức độ cao nhất của sự phát triển thể chất? Có lẽ đến hơn 90% số người được hỏi sẽ đoán lợi thế nghiêng về võ sĩ người Mỹ. Nhưng 10% còn lại vẫn có thể đúng. Đó là điều thú vị của trò dự đoán. Hãy nhớ lại người ta đã kỳ vọng gì ở trận quyền anh lịch sử Mayweather và Pacquiao và nhận được kết quả ra sao. Vậy thì trận Mayweather và McGregor có gì khác đâu, dù không có những giả thuyết vĩ đại để mà dự đoán.

Thế nên bạn hãy quên đi bất cứ suy nghĩ về cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Chẳng vấn đề gì nếu Mayweather giành thêm một trận thắng để nâng số trận thắng lên con số 50 trong sự nghiệp, hoặc trận đấu giằng dai cả 12 hiệp, hay thậm chí tay đấm phòng thủ hay nhất quyền anh hiện tại bỗng dưng bị nốc-ao. Đơn giản là vì trận đấu ngày 26 tháng Tám tới không hề giống bất cứ trận đấu nào từ trước đến nay. Đơn giản là các khán đài sẽ nóng hổi và trở nên nghẹt thở vì oxy đã bị trận đấu này hút hết. Đơn giản là hãy xem nó nếu bạn có điều kiện để chứng kiến kẻ hay nhất sẽ ăn mừng thế nào khi trận đấu kết thúc.

Nguyên Anh