Lớp võ cổ truyền miễn phí giữa lòng TP.HCM

Hơn 20 năm qua, tại một góc sân trong khuôn viên nhà văn hóa thanh niên, hình ảnh các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và sinh viên say mê luyện tập môn võ cổ truyền của dân tộc đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Võ sư Hồ Tường: Người gìn giữ và phát triển võ lâm Tân Khánh Bà Trà
3 thói quen cần có nếu bạn thích tập luyện buổi sáng

Lớp võ được thành lập từ năm 1995, người khởi xướng ra phong trào tập luyện võ thuật ở đây chính là võ sư Hồ Tường. Đặc biệ, từ khi hình thành và phát triển hơn 20 qua, lớp võ của võ sư Hồ Tường hoàn toàn miễn phí. Mục đích chính của lớp võ là mong muốn các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc, rèn luyện võ thuật, đồng thời hiểu thêm về giá trị văn hóa của môn võ truyền thống dân tộc.

screen-shot-2016-10-04-at-10-20-43-am

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ có thời gian theo học, hằng năm võ sư Hồ Tường thường mở 3 lớp võ vào tháng 3 dành cho đoàn viên thanh niên, tháng 6 cho các em thiếu nhi và tháng 10 dành cho các bạn sinh viên đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng mỗi buổi tối, võ sư Hồ Tường vẫn thường xuyên có mặt tại Nhà văn hóa thanh niên để trực tiếp chỉ dạy cho các võ sinh.

Lớp võ miễn phí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.
Lớp võ miễn phí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.

Trò chuyện cùng PV VoThuat.vn, võ sư Hồ Tường chia sẻ: “Lớp võ lâm Tân Khánh Bà Trà miễn phí tại Nhà văn hóa Thanh niên có chương trình rất đa dạng từ dễ đến khó giúp các võ sinh dễ tiếp thu. Ở đây có các chương trình hướng dẫn phù hợp với các đối tượng thiếu niên, thanh thiếu niên và những người lớn tuổi. Tuy vào đối tượng theo học, chúng tôi sẽ có những bài tập phù hợp giúp các võ sinh có thể phát triển tốt nhất”.

screen-shot-2016-10-04-at-10-21-24-am

Thời gian cho mỗi khóa học thường kéo dài 3 tháng, các môn sinh theo học lớp võ miễn phí sẽ được các huấn luyện viên tại đây truyền dạy một bài quyền cơ bản, cùng với đó là các đòn đánh, bài tập về bộ pháp và tấn pháp. Đồng thời, các huấn luyện viên cũng phân tích cho các em hiểu về ý nghĩa của từng thế võ thông qua các tình huống thực tế diễn ra trong cuộc sống.

Một võ sinh nữ đang tập luyện.
Một võ sinh nữ đang tập luyện.

Lớp võ miễn phí ở nhà văn hóa thanh niên là tâm huyết lớn lao của võ sư Hồ Tường trong việc góp phần truyền bá rộng rãi môn phái võ lâm Tân Khánh Bà Trà nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung. Hơn 30 năm theo nghiệp võ, võ sư Hồ Tường đã đào tạo ra hàng ngàn môn sinh trên khắp địa bàn các tỉnh Nam Bộ. Chỉ tính riêng tại nhà văn hóa thanh niên, con số đó đã lên hơn 4000 võ sinh.

_mg_8331
Võ sư Hồ Tường – Chưởng môn phái võ lâm Tân Khánh Bà Trà.

Võ sinh Nguyễn Văn Trọng (Q. Bình Thạnh) cho biết: “Lúc đầu tập luyện ở đây điều kiện còn khá khó khăn trong những khi trời mưa gió      nhưng bằng niềm đam mê cùng sự tận tình của các thầy nên mình cảm thấy rất vui và thoải mái. Sau 10 năm theo học, mình chuẩn bị thi lên đai cao nhất của bộ môn này”. Trong khi đó, em Hứa Tuấn Anh (Học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, Q.1) hồn nhiên chia sẻ: “Con theo học lớp võ của võ sư Hồ Tường ở đây được 3 năm rồi. Con cảm thấy học võ rất tốt, mang lại nhiều sức khỏe cho bản thân”.

Có mặt tại đây, nhiều người cảm nhận được lòng yêu nghề, niềm đam mê với võ thuật của võ sư Hồ Tường là thực sự lớn lao. Từng động tác nhỏ nhất của các võ sinh đều được ông tận tình chỉ dạy. Với ông, dường như việc nhìn thấy các môn sinh của mình chăm chỉ luyện tập và có tình yêu với võ thuật, thì đó là niềm vui rất lớn sau những giờ mệt mỏi.

Chương trình tập luyện ở đây rất đa dạng ở mọi lứa tuổi.
Chương trình tập luyện ở đây rất đa dạng ở mọi lứa tuổi.

Lớp võ lâm Tân Khánh Bà Trà hoạt động tại đây từ năm 1981, chúng tôi sẵn sàng đón nhận các bạn có nhu cầu tập luyện và đam mê võ thuật để tăng cường sức khỏe, có khả năng tự vệ cho bản thân. Ngoài ra, học võ ở đây giúp rèn luyện sự dũng cảm, kiên nhẫn, nhanh nhẹn cần thiết của một người thanh niên. Vì lẽ đó nên các bạn đến với chúng rất đông, thậm chí nhiều bạn sau khi học xong đã ở lại đây gắn bó với lớp võ và rất thành công”, võ sư Hồ Tường chia sẻ.

Võ sư Hồ Tường chia sẻ cùng PV VoThuat.vn
Võ sư Hồ Tường chia sẻ cùng PV VoThuat.vn

Với nhiều đóng góp cho nền võ học nước nhà, võ sư Hồ Tường được trung tâm sách kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là võ sư dạy võ miễn phí lâu năm nhất. Đó là ghi nhận xứng đáng cho công sức lớn lao mà võ sư Hồ Tường dày công xây dựng.

Riêng lớp võ miễn phí tại nhà văn hóa thanh niên đã trở thành địa chỉ tin cậy của các bạn trẻ có chung niềm đam mê võ cổ truyền dân tộc.

https://youtu.be/1L_0oncjAHY

Thực hiện: VoThuat.vn