Lyoto Machida bị cấm thi đấu 18 tháng vì chất cấm

Ủy ban phòng chống Doping của Mỹ (USADA) ra quyết định cấm thi đấu với cựu vô địch UFC hạng bán nặng Lyoto Machida trong 18 tháng do phát hiện sử dụng chất cấm trong thi đấu.

Jedrzejczyk muốn trở thành McGregor phiên bản nữ của UFC
Tyron Woodley muốn đấu Demian Maia tại UFC 207

Machida bị phát hiện chất 7-keto-dehydroepiandrosterone (DHEA) (một chất nằm trong danh sách cấm của USADA) vào hồi tháng 4/2016. Theo quyết định này thi ông được quyền trở lại sàn đấu vào tháng 10/2017. Được biết, chất 7-keto-DHEA dùng trong việc tăng cường trao đổi chất, ép ký, ngăn ngừa sự lão hóa.

lyoto-machida

Theo tuyên bố từ USADA, Machida được giảm từ cấm thi đấu 2 năm xuống còn 18 tháng vì có thái độ hợp tác tốt. Trong sự kiện UFC on Fox 19, Machida được sắp xếp thi đấu với Dan Henderson tuy nhiên việc sử dụng chất cấm đã khiến trận đấu này bị hủy bỏ.

lyoto-machida-1

Từng giành đai vô địch thành công vào năm 2009 trước Rashad Evans, với tổng thành tích 22 trận thắng và 7 thua, võ sĩ nghiêng về lối đánh Karate này là thần tượng của không ít người yêu võ thuật. Rất nhiều người mong chờ sự trở lại của ông trên sàn đấu.

Nguyễn Thái