Mayweather bị tước đai vô địch trận đấu thế kỷ

Vừa qua, Tổ chức quyền Anh Thế Giới (WBO) vừa ra thông báo quyết định tước đai vô địch của Floyd Mayweather trong trận đấu với Manny Pacquiao. Lý do mà WBO nêu ra là do võ sĩ này không tuân thủ theo quy định.

Conor McGregor đòi “đập” Floyd Mayweather
FLoyd Mayweather tát vào mặt “Paquiao”

Theo quy định của WBO một võ sĩ không được phép giữ cùng lúc nhiều đai vô địch ở nhiều hạng cân khác nhau. Do đó, Mayweather cần phải đưa ra quyết định của mình về việc sẽ giữ đai ở hạng cân nào. Anh còn phải đóng khoản phí 200.000 USD ( tiền phí từ trận đấu với Manny Pacquiao). Ngày 3.7 là hạn chót mà WBO quy định cho Mayweather phải đóng phí cho họ và cũng là ngày tay đấm người Mỹ thông báo chính thức về vấn đề trên, nhưng tới nay Mayweather vẫn chưa thực hiện, buộc WBO phải làm theo đúng quy định.

Ngoài việc, bị tước đai vô địch trong trận đấu Manny Pacquiao thì Mayweather còn phải trao lại hai đai vô địch khác, khi mà anh giành được từ thời còn trẻ.

Hiện nay, Mayweather vẫn giữ đai vô địch của Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC) và Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBA). Đây là 2 trong 4 tổ chức lớn trên thế giới công nhận chính thức đối với các trận quyền Anh vô địch thế giới, bên cạnh WBO và IBF (Liên đoàn quyền Anh thế giới).

Floyd-Mayweather-Manny-Pacquiao-Boxing-Fight-Belt-Retire-Sport360

Trong trận đấu được xem là “trận so găng thế kỉ” với Pacquiao, Mayweather kiếm được hơn 200 triệu USD. Doanh số truyền hình trả tiền của trận đấu này cũng đạt mức kỉ lục tại Mỹ: 400 triệu USD. Sau trận này, Mayweather nói:

“Các võ sĩ khác cần cơ hội. Tôi không tham lam. Giờ thì tôi là nhà vô địch thế giới ở 2 hạng cân khác nhau. Đã đến lúc để các võ sĩ trẻ thi đấu tranh đai vô địch”. Giờ thì lựa chọn ấy đã nằm ngoài tầm tay Mayweather.

Mayweather có 2 tuần để khiếu nại quyết định của WBO nhưng nhiều khả năng anh sẽ thất bại.

Dự kiến, chủ nhân mới của đai vô địch của WBO hạng bán trung sẽ là Timothy Bradley Jr do võ sĩ này đã thắng Jessie Vargas trong trận so găng hồi tháng trước (tranh đai vô địch tạm thời).

H.C