Mayweather từ chối tiền bồi thường , nếu dính doping

Michael Koncz, cố vấn của ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao, cho biết “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather vừa từ chối lời đề nghị về khoản tiền phạt trị giá 5 triệu USD, trong trường hợp tay đấm nào thất bại trong cuộc kiểm tra doping trước hoặc sau trận đấu diễn ra vào tháng 5 tới.

Floyd Mayweather Jr. v Marcos Maidana - Weigh-In

Được biết, Pacquiao là người đưa ra đề xuất cho Mayweather ký vào bản hợp đồng cam kết đối thủ sẽ phải bồi thường tiền cho người kia nếu không vượt qua được cuộc kiểm tra doping. “Đó là điều rất đơn giản. Nếu Manny thất bại, anh ta sẽ trả cho Floy 5 triệu USD và ngược lại”, Michael Koncz nói trên điện thoại.

Thoả thuận này được gửi đến phía đại diện pháp lý của Mayweather, nhưng không bao gồm điều khoản về tiền nong trong hợp đồng giữa hai võ sĩ. Vừa qua, đại bản doanh của Pacquiao vừa được Cơ quan phòng chốn doping thế giới “viếng thăm”.

Được biết, cố vấn Michael Koncz cho biết luật sư của Pacquiao, ông David Marroso vừa nhận được thông báo mang nội dung từ chối việc ký kết vào bản hợp đồng bồi thường tiền từ đại diện của Mayweather, ông Jeremiah Reynolds.

Trong quá khứ, chuyện doping từng là đề tài nóng bỏng giữa Mayweather và Pacquiao. Năm 2009, Mayweather cho biết Pacquiao từ chối đầy đủ những cuộc kiểm tra doping, theo đó khiến cả hai không thể tiến hành trận đấu.

Năm đó, Pacquiao đâm đơn kiện Mayweather, khi cho rằng tay đấm này đã nói xấu anh khi vu oan cho bản thân dùng chất cấm trong thi đấu. Tới năm 2012, vụ kiện tụng được dàn xếp ổn hoả.

Thiên Yết