McMahon vẫn là người quyết định lớn nhất của RAW

Vince McMahon vẫn là người đứng sau toàn bộ các quyết định của show RAW, chứ không phải Triple H.

WWE chính thức bước vào kỷ nguyên mới

WWE chưa có kế hoạch đưa đai World Heavyweight trở lại

Kể từ khi WWE chuyển sang giai đoạn PG-TV (những chương trình có thể cho trẻ nhỏ xem), chất lượng của các show diễn do WWE tổ chức như RAW hay Smackdown đều giảm đi thấy rõ. Chỉ khoảng hơn một năm trở lại đây, chất lượng của các show diễn của WWE mới bắt đầu thu hút được hơn nhiều NHM.3a1

Mới đây, WWE đã tiếp tục tạo thêm một cú hích mới khi chính thức triển khai kế hoạch phát sóng trực tiếp Smackdown, thay vì ghi hình và phát lại như nhiều năm qua. Song song với việc này, Smackdown cũng sẽ có một đội ngũ kịch bản, đô vật,… riêng biệt hoàn toàn so với RAW.

Theo dự đoán của nhiều người, đây cũng là thời điểm mà Vince McMahon sẽ chính thức truyền lại quyền lực cho lớp kế cận gồm 2 người con là Stephanie McMahon, Shane McMahon và đặc biệt là người con rể Triple H, một trong những người có rất nhiều đóng góp trong việc xây dựng show NXT thời gian qua.

Tuy nhiên theo những thông tin F4WOnline.com, Vince McMahon vẫn chưa muốn rút lui. Cụ thể ông sẽ vẫn là người đưa ra toàn bộ quyết định trong mọi hoạt động của RAW lẫn Smackdown trong thời gian tới, dù sẽ có đội ngũ viết kịch bản riêng. Trong khi đó Triple H vẫn sẽ có nhiệm vụ phát triển NXT,

Xuân Anh