10 cái chết bất ngờ trong lịch sử WWE (Kì 2) 

Kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn 5 trường hợp ‘ra đi” bất ngờ của các võ sĩ trong cuộc chiến khá táo bạo này. Những cái chết khiến chúng ta kinh ngạc và không rõ vì lý do gì. Cùng theo dõi tiếp 5 cái chết bất đắc kỳ tử trong lịch sử WWE kỳ 2.

10 cái chết bất ngờ trong lịch sử WWE (Kì 1)
Huyền thoại làng WWE khen CM Punk hết lời

5. Chris Benoit

Tháng 6 năm 2007, gia đình Benoit gồm Benoit và vợ con của anh mất tích trong nhiều ngày liền. Cảnh sát cuối cùng phát hiện ra thi thể của họ trong chính nhà của họ. Chính quyền đã tin rằng Benoit đã siết cổ cả Nancy (vợ Benoit) và Daniel(con trai Benoit), qua 3 ngày tiếp theo, anh quyết định treo cổ tự vẫn tại chính nhà mình. Benoit đã từng được chuẩn đoán có bệnh về thần kinh, nhưng không ai nhận ra căn bệnh lại nghiêm trọng đến vậy.image0014. The Ultimate Warrior

The Ultimate Warrior là một huyền thoại đô vật của WWE, nhưng ông lại qua đời vào tuổi 54 ngày 08/04/2014, ông mất chỉ 3 ngày sau khi được đề cử vào đại sảnh danh vọng của WWE. Theo như được tường trình, ông đã ôm lấy ngực và ngã gục ngay cạnh vợ ông, ngay bên ngoài một khách sạn. Xe cấp cứu có mặt ngay tức thì đưa ông đến bệnh viện, nhưng không các bác sĩ không thể làm gì hơn. Được tiết lộ là ông qua đời vì một cơn đau tim, rất nhiều bạn của ông đã chứng kiến và kể lại ông vả mồ hôi và thở hổn hểnh suốt ngày trước khi ông mất. Cái chết của ông là bi kịch gần nhất dành cho WWE.image003

Video trận đấu giữa The Ultimate Warrior và The Undertaker:

https://www.youtube.com/watch?v=orxM6_HodsQ&feature=youtu.be

3. Randy Savage

Cũng tương tự như The Ultimate Warrior, Randy Savage cũng qua đời vì đau tim năm 2011. Ông đang chở vợ trên xe, rồi cơn đau tim đến, ông mất điều khiển và chiếc xe lao vào một gốc cây ven đường. Mặc dù vợ của Savage chẳng bị vết thương đáng kể nào sau vụ tai nạn, nhưng Savage được công bố đã chết ngay tại hiện trường vì đau tim, căn bệnh mà ông cũng không hề hay biết. Savage cuối cùng cũng được có tên trong đại sảnh danh vọng của WWE và được tưởng nhớ như một trong những đô vật vĩ đại nhất.image0052. Owen Hart

Owen Hart khi đang chuẩn bị cho một trận đấu năm 1999, anh lên kế hoạch cho việc xuất hiện một cách ngông cuồng tại sàn đấu bằng cách được hạ từ trên cao xuống với bộ dây treo. Không may bộ dây treo bị bung ra và rơi xuống từ độ cao hơn 24 mét, anh đáp vào dây của sàn đấu, rồi rơi tiếp xuống mặt sàn. Cú ngã của Hart được phát trên TV, nhưng hậu quả từ vụ tai nạn thì không.

Video chứa vài hình ảnh về cú ngã của Owen Hart:

https://www.youtube.com/watch?v=ngZje6eRuw4&feature=youtu.be

1. Andre The Giant

Andre The Giant là một trong những hình tượng được yêu thích nhất tại WWE và cả trong lịch sử đô vật, nhưng ông cũng cực kì nổi tiếng bên ngoài thế giới đô vật vì các vai diễn trong bộ phim kinh điển The Princess Bride – Cô dâu công chúa. Nét riêng biệt lớn nhất được yêu thích ở ông chính là tính tình hiền lành, chất phác. Mặc dù ông có cơ thể quá khổ(cao 2,24 mét, nặng 240 kg). Tuy vậy, tình trạng sức khỏe ông không tốt vào đầu năm 1993 khi ông tham dự lễ tang của cha ông tại Paris. Ông qua đời khi đang chìm trong giấc ngủ. Tin tức về cái chết của Andre the Giant khuấy động toàn giới đô vật lúc bấy giờ, rất nhiều fan đã  khóc thương cho ông trong nhiều ngày thậm chí nhiều tuần lễ.image008

Hoàng My