20 võ sĩ bị UFC cấm thi đấu, trong đó có cả St. Preux và Rua

Ovince St. Preux và Mauricio Rua đều đã bị BTC UFC cấm thi đấu vì không thể vượt qua được buổi kiểm tra ý tế sau sự kiện hồi cuối tuần qua.

vo

Trong sự kiện UFC Fight Night 56 hồi 08/11 vừa qua, trận đấu giữa Ovince St. Preux và Mauricio Rua chính là trận đấu đinh của sự kiện, với chiến thắng bằng đòn knock-out St. Preux chỉ sau 34 giây thi đấu.

Theo thông lệ sau sự kiện diễn ra, tất cả các võ sĩ sẽ được BTC tiến hành một đợt kiểm tra y tế bắt buộc. Và trong buổi kiểm tra lần này, cả St. Preux và Rua đều không thể vượt qua.

Cụ thể Rua sẽ bị cấm thi đấu do không đạt yêu cầu về sức khỏe trong 60 ngày, trong đó 45 ngày không được tính vào hợp đồng giữa anh và UFC. Trong khi St. Preux chỉ phải nghỉ thi đấu 14 ngày, trong đó 7 ngày không có trong hợp đồng.

Trong đợt kiểm tra lần nay, võ sĩ có thời gian bị cấm thi đấu lâu nhất chính là Colby Covington khi gặp một chấn thương ở bàn chân trong sự kiện vừa qua, và Warlley Alves với một chấn thương ở hông (180 ngày.)

Screen Shot 2014-11-11 at 5.25.36 PM

Vothuat.vn