5 điều thú vị về huyền thoại MMA GSP

Võ sĩ MMA Canada Georges St-Pierre (hay còn được biết đến với cái tên viết tắt GSP) là một trong những võ sĩ trẻ nhất từng được giới truyền thông gọi bằng cái tên “huyền thoại”. Bên cạnh sự nghiệp võ tổng lẫy lừng với ngôi vô địch mà anh đã từ bỏ khi giải nghệ, chuỗi 9 trận thắng tranh đai dài nhất trong lịch sử, GSP còn là một con người rất thú vị.

Dana White ngăn cản Bisping đấu GSP

Không được thi đấu, GSP làm gì?

HỌC VÕ VÌ BỊ BẮT NẠT

Từ năm 7 tuổi, hàng thiếu niên sinh ra từ vùng quê Saint-Isidore, Quebec tập Kyokushin Karate với cha mình để học cách tự vệ sau khi bị bắt nạt tại trường. Tiếp tục tập luyện Kyokushin tới khi trưởng thành, anh còn tập luyện thêm Brazilian Jiujitsu và Vật từ năm 16 tuổi và sớm định hình phong cách võ thuật tổng hợp.

GSP hiện nay vẫn dành thời gian rảnh rỗi của mình để dạy Kyokushin cho trẻ em.

Clip: GSP thời còn nhỏ

BIỆT DANH “RUSH”

Biệt danh “Rush” (vội vã, nhanh) có phần không đúng với GSP ngày nay lắ. Là bậc thầy về kiểm soát trận đấu, khoảng cách, xử lý ground fight, GSP thường duy trì khoảng cách điểm số một cách an toàn suốt 5 hiệp đấu nếu như không tìm được cách knock out đối thủ. Nhịp độ thi đấu của GSP có phần chậm hơn các nhà vô địch còn lại của UFC.\

Trên thực tế, biệt danh “Rush” có từ đầu sự nghiệp của GSP khi anh thường xuyên lấn lướt các đối thủ bằng thể chất và game plan vượt trội, kết thúc trận đấu ngay từ hiệp đầu tiên. Sau này, dù có sự thay đổi lớn về lối chơi nhưng biệt danh Rush vẫn được giữ nguyên.

GSP LÀ BẠN THÂN VỚI TRÙM MA TÚY CANADA

GSP nổi tiếng là người đức độ do được gia đình giáo dục cẩn thận và lớn lên cùng bộ môn Kyokushin Karate. Tuy nhiên, ít ai tin được rằng GSP lại là bạn thân của Jimmy Cournoyer – trùm ma túy Canada, người từng vận chuyển gần 100kg ma túy vào nước Mỹ. Hai người vốn gặp nhau và kết thân từ phòng gym và những giờ tập võ thuật.

GSP (trái) và Jimmy Cournoye (giữa)

GSP YÊU THÍCH KHỦNG LONG

Ngoài MMA, GSP đặc biệt ưu thích… nghiên cứu khủng long. Sau khi tạm giải nghệ vào năm 2013, GSP từng dành thời gian tham gia nhiều sự kiện liên quan tới lĩnh vực này.

GSP SỢ… NGƯỜI NGOÀI HOÀI TINH

GSP chưa từng chính thức nói về những nỗi sợ đời thườn của mình. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với Joe Rogan trên sóng truyền hình, anh từng chia sẻ “tôi sợ những vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh”.

Phạm Vũ