Afghanistan tìm nguồn cảm hứng giữa chiến tranh nhờ vào MMA

Bên trong một sân vận động vừa được xây dựng lại ở thủ đô Kabul, đám đông vui mừng khi những thanh niên Afghanistan đấm, đá và đấu vật với nhau trong giải đấu MMA chuyên nghiệp đầu tiên của đất nước này.

Alistair Overeem và Fabricio Werdum phân định thắng bại tại UFC 213
“Rampage” Jackson hối hận khi tham gia MMA

Trong khi môn cricket và bóng đá thường thu hút sự chú ý của đông đảo người dân ở Afghanistan, thì các võ sĩ và người hâm mộ xem võ thuật không chỉ là một trò tiêu khiển mà còn là một phương pháp để tập luyện cho thanh thiếu niên ở một đất nước kinh tế khó khăn và luôn bị chiến tranh tàn phá.

hinh-bai-3

Chống lại âm thanh của bom đạn là âm nhạc bùng nổ và những tiếng la hét khích lệ, mồ hôi và máu trộn lẫn bên trong lồng sắt. Tuy nhiên, mỗi trận đấu đều kết thúc bằng những cái ôm.

Kakal Noristani, người đã có một năm rưỡi làm việc cho Snow Leopard Fighting Championship, nói: “Tôi nghĩ rằng MMA giúp xây dựng một nền tảng rất tốt cho những thất vọng xã hội mà chúng tôi đang có ở Afghanistan.”

Cho đến nay, chỉ có nam giới mới được tham gia vào giải đấu, nhưng các nhà tổ chức cho biết họ đang huấn luyện các võ sĩ nữ. Các bức tường của câu lạc bộ có poster quảng cáo của nữ vô địch người Mỹ Ronda Rousey.

Noristani và các cộng sự của ông muốn phát triển MMA như một môn thể thao chuyên nghiệp ở Afghanistan, với hy vọng tổ chức các giải đấu quốc tế và đưa các võ sĩ Afghanistan ra thi đấu ở nước ngoài.

mma

Điều đó là bước đệm rất lớn để giúp các võ sĩ thực hiện ước mơ mang vinh quang về cho Tổ quốc và các danh hiệu trên đấu trường quốc tế. Mir Baba Nadery, võ sĩ đã giành chiến thắng trong trận đấu đêm đó cho biết: “Đây là ước muốn của mọi võ sĩ: Đạt được giới hạn cao nhất và có thể thi đấu ở nước ngoài.”

Bên ngoài lồng sắt, khán giả bày tỏ lòng biết ơn vì một hướng đi mới giữa thời buổi đất nước đang loạn lạc. Nadia Sina cho biết: “Đến với những sự kiện như thế này, bạn sẽ quên đi những khó khăn của mình. Chúng tôi rất vui khi có một tổ chức như vậy để khuyến khích các vận động viên và phát triển thể thao trong nước.”

Anh Thư