Aljamain Sterling: “Tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”

Ngôi sao đang lên của UFC ở hạng gà vừa đưa ra một tuyên bố hết sức tự tin rằng anh sẵn sàng chạm trán với bất kỳ ai ở cùng hạng cân với mình.

sterling 1

Sắp tới, Sterling sẽ có bài thử nghiệm quan trọng trong sự nghiệp của mình khi anh phải đối đầu với Takeya Mizugaki ở UFC Fox 15. Và nếu vượt qua được cái tên được xem là rất cứng cựa này ở Prudential Center, Newark vào tối thứ bảy thì Sterling sẽ có bước nhảy vọt mạnh mẽ trong sự nghiệp võ thuật của mình.

Võ sĩ 25 tuổi này chia sẻ trên Sherdog Radio Network’s “Beatdown” show: “Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi sẽ chứng minh khả năng của mình trước anh ấy. Tôi đã tập luyện với các chàng trai cự phách và tôi cũng đang đi với những tên ‘sát thủ’. Họ đang truyền sự tự tin cho tôi. Về mặt lý thuyết, tôi hoàn toàn đủ sức đối đầu với bất kỳ võ sĩ hàng đầu nào.”

sterling

Hiện đang giữ kỷ lục 10 trận thắng và chưa bại trận nào, trong đó có nhưng trận thắng vang dội trước Cody Gibson và Hugo Viana. Tuy nhiên, đà thăng tiến trong sự nghiệp của Sterling có phần hụt bước bởi một chấn thương ở bàn tay kéo dài khiến anh phải hủy lịch thi đấu với Mitch Gagnon vào tháng 10 nằm ngoái và cả trận đấu với Frankie Saenz vào tháng 11 cũng bị hủy bỏ. Do vậy, trận đấu với Mizugaki là lần xuất hiện đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái.

Tuy phải xa sàn đấu quãng thời gian khá lâu nhưng Sterling vẫn cảm thấy rất bình thản bởi điều đó giúp anh có được những trải nghiệm chín chắn hơn. Sterling nói: “Rõ ràng, việc hồi phục của cơ thể hoàn toàn không theo ý bạn. Điều này tôi đã xác định ngay từ ngày khởi nghiệp. Do vậy, tôi thích chấp nhận sự thật và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn.”

Minh Nam