Bạn đã từng nghe về võ sĩ MMA chỉ có một tay?

Ở tuổi 27, Nick Newell đã giành danh hiệu vô địch Xtreme Fighting 21 vào năm 2012. Điều kỳ diệu không phải là chiếc đai vô địch mà anh giành được. Võ sĩ MMA này được sinh ra chỉ với một nửa cánh tay trái, tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản bước tiến của anh trong thế giới võ thuật.

Rousey lần đầu khoe nhẫn, vẫn mù tịt về tương lai
Đại chiến Mayweather vào tháng 11, McGregor khó lòng đạt mục tiêu

Nick lớn lên cùng với những bộ phim võ thuật cổ điển, điều đó đã phát triển niềm đam mê của anh với võ thuật. Các bậc thầy võ thuật vĩ đại đã gây ấn tượng với khán giả trên màn ảnh rộng đã mê hoặc cậu bé người Mỹ Nick Newell, người không muốn cánh tay trái tàn tật sẽ hạn chế ước mơ của mình.

Theo Newell, là một võ sĩ MMA với một tay không phải là định nghĩa về anh. Nó đơn giản chỉ là một điều đặc biệt làm cho anh khác biệt với phần còn lại.

Lợi thế của võ sĩ MMA trẻ này thực sự xuất phát từ những bất lợi ban đầu của anh. Bắt đầu tập luyện từ khi còn rất nhỏ, anh không chỉ tập luyện các cú đấm mà còn tập luyện đôi chân của mình. Sau nhiều năm tập luyện kết quả là Newell sở hữu một phong cách thi đấu mạnh mẽ tàn phá đối thủ. Kỹ thuật xuất sắc của anh chính là một ví dụ rõ ràng về vượt qua nghịch cảnh cả bên trong lẫn bên ngoài vòng bát giác.

MMA đã kết hợp nhiều môn võ khác nhau như Judo, Taekwondo, Boxing và Muay Thai trong một cuộc chiến thực tế hơn nhiều so với các cuộc thi đấu thể thao khác. Khán giả của MMA đã tăng lên hàng triệu người trên khắp thế giới, trở thành một trong những môn võ có số lượng người theo học nhiều nhất trên toàn cầu. Những võ sĩ độc đáo như Nick Newell cũng nằm trong số những lý do tại sao môn thể thao này được yêu thích.

Trận đấu tiếp theo của Newell sau XFC 21 là loạt trận đấu tại World Series of Fighting, nơi mà anh đã giành 4 chiến thắng trong 5 sự kiện. Thất bại trước Justin Gaethje đánh dấu lần duy nhất anh bị đánh bại trong sự nghiệp của mình. Sau trận đấu cuối cùng của mình vào ngày 17 tháng 10 năm 2015, Newell đã từ bỏ cuộc chiến chuyên nghiệp. Ở tuổi 29, anh nói rằng cơ thể của mình không thể chịu đựng được căng thẳng và thương tích mà các trận đấu gây ra. Anh đã đóng cửa sự nghiệp của mình với thành tích 13 trận thắng và 1 trận thua.

Hiện nay, Newell là huấn luyện viên trưởng của Học viện Fighting Arts CT, nơi anh đã từng được đào tạo. Trong khi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh kết thúc, anh vẫn không ngừng hoàn thiện mình và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo để trở thành những võ sĩ chuyên nghiệp.

Anh Thư