Brendan Schaub: “Tôi mất 6 nhà tài trợ vì Reebok”

Việc thương hiệu Reebok trở thành nhà tài trợ mới của UFC không làm nhiều võ sĩ hài lòng. Họ cho rằng mình bị mất khá nhiều tiền vì hợp đồng giữa UFC và Reebok.

Vào ngày 6/7/2015, hợp đồng giữa hai bên sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, những tay đấm UFC không được phép vận trên người trang phục của nhà tài trợ cho riêng họ. Chính vì vậy, nhiều thương hiệu lúc này đã rút lui khỏi cuộc chơi.

Võ sĩ kỳ cựu Brendan Schaub
Võ sĩ kỳ cựu Brendan Schaub

Mới đây, võ sĩ kỳ cựu Brendan Schaub lên tiếng cảm ràm vì điều này. Anh cho rằng mình bị mất rất nhiều thu nhập từ nhà tài trợ sau khi UFC ký hợp đồng hợp tác với Reebok.

Tôi không biết chi tiết về bản hợp đồng giữa UFC và Reebok. Tôi chẳng biết điều đó như thế nào. Nhưng với các trận đấu sắp tới khi hiệu lực của Reebok bắt đầu, 6 nhà tài trợ sẽ rời bỏ tôi. Không có tương lai cho những tay đấm như tôi‘, Brendan Schaub nói.

Cũng theo Brendan Schaub, trong trận gặp Travis Browne thì anh được trả số tiền tài trợ thấp nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay. Những hoài nghi lập tức xuất hiện từ trong suy nghĩ của Brendan Schaub. Anh tự hỏi rồi mình sẽ ra sao khi bận trên người những trang phục của Reebok.

Tôi nghĩ những tên tuổi hàng đầu sẽ được hưởng lợi từ Reebok. Việc UFC hợp tác với thương hiệu này chỉ mang đến lợi ích cho những tay đấm nổi tiếng. Còn với những võ sĩ tầm trung, điều này chẳng mang đến lợi ích gì cả. Tuy nhiên, những võ sĩ mới nổi lại được hưởng lợi từ Reebok, vì họ chưa có nhà tài trợ“, Brendan Schaub cho biết.

Thiên Yết