Mayweather bị ‘ném đá’ vì dắt hổ đi dạo trong nhà

Hành động dắt hổ nuôi đi dạo trong khách sạn của ngôi sao quyền Anh Floyd Mayweather đã bị Tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới PETA chỉ trích.

Trận đấu Mcgregor và Mayweather dời sang tháng 9?
Lộ số tiền khủng mà Mayweather và McGregor nhận được và địa điểm diễn ra

Theo đó, PETA lên án “độc cô cầu bại” của làng quyền Anh ngược đãi động vật hoang dã. Giám đốc PETA của Anh Elisa Allen đầy bức xúc cho biết: “Mọi người đều biết những chú hổ thuộc về thế giới hoang dã, nơi chúng sống cùng bầy đàn, môi trường tự nhiên và có thể thoải mái rong chơi hàng trăm dặm.

Vì vậy, hành động giam cầm động vật hoang dã chẳng khác nào đẩy những con hổ này vào địa ngục. Chúng sẽ không được tự do”.

may1
Mayweather và chú hổ nuôi.

Ngoài ra, giám đốc PETA còn “lên lớp” cho Mayweather nếu thực sự quan tâm đến động vật hoang dã, tay đấm này có thể đưa những chú hổ đến khu bảo tồn uy tín. “Anh ta nên dùng cơ bắp và tiền của mình để bảo vệ chúng trong môi trường sống tự nhiên”, bà Elisa Allen công kích ngôi sao người Mỹ.

Trước đó vào năm 2015, Mayweather từng bị PETA chỉ trích vì chụp ảnh chung với một chú hổ hoang dã. Sau đó, anh giải thích đây là món quà được tặng.

“Chúng tôi kêu gọi Mayweather hãy là một nhà vô địch thực sự với động vật, và cho phép chuyển “món quà Giáng sinh” của anh ấy tới một khu bảo tồn động vật hoang dã”, PETA gây sức ép tới Mayweather.

Hiện tại, truyền thông cho biết Mayweather đang thực hiện tiến trình đàm phán so găng với Conor McGregor. Một điều trùng hợp là McGregor có hình xăm hổ rất lớn trên bụng. Theo Mirror, hành động dắt hổ đi dạo trong khách sạn được Mayweather đăng trên Instagram giống như khiêu khích đối thủ.

“Có lẽ Mayweather đang quen với việc đối mặt với hình ảnh những chú hổ trong quá trình chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo với đối thủ tiềm năng Conor McGregor, võ sĩ có một hình xăm mặt hổ lớn ở bụng”, Mirror viết.

Theo Zing