Trận đấu giữa Michael Bisping và Georges St-Pierre chính thức bị huỷ bỏ

Sau những lời phàn nàn của người hâm mộ, chủ tịch UFC, Dana White, tuyên bố UFC đã quyết định huỷ bỏ cuộc chiến giữa Michael Bisping và Georges St-Pierre vào cuối năm nay.

Michael Bisping xuất hiện nổi bật trong trailer phim mới
Georges St-Pierre từ chối tái đấu với Johny Hendricks

Theo thông tin từ White, Yoel Romero sẽ là đối thủ kế tiếp của Michael Bisping.

Khi UFC tuyên bố vào đầu tháng 3 rằng cựu vô địch kỳ cựu St-Pierre (25 trận thắng – 2 trận thua tại MMA, 19 trận thắng – 2 trận thua tại UFC) sẽ tiếp tục sự gián đoạn gần 4 năm của mình để cạnh tranh chiếc đai vô địch với Bisping (30 trận thắng – 7 trận thua tại MMA, 20 trận thắng – 7 trận thua tại UFC). Thông tin này ngay sau đó đã vấp phải nhiều tranh cãi từ dư luận.

Không chỉ có Romero, một số ứng cử viên khác trong danh sách “xếp hàng” để chờ thi đấu với Bisping còn có: Luke Rockhold, Robert Whittaker và Gegard Mousasi.

Trước đây, thông báo về trận đấu giữa Bisping và GSP đã được đưa ra nhưng vẫn chưa xác định được ngày và địa điểm. Ban đầu, White nói rằng sự kiện UFC 213 tháng 7 ở Las Vegas là ngày mà ông mong muốn, nhưng St-Pierre đã nói rõ rằng còn quá sớm để anh quay trở lại.

St-Pierre đã đăng một tin nhắn bằng video vào đầu tuần này rằng anh sẽ sẵn sàng chiến đấu “bất cứ lúc nào sau tháng 10” nhưng dường như khung thời gian đó lại không được UFC chấp thuận.

White không cho biết cụ thể khi nào trận đấu giữa Bisping và Romero sẽ diễn ra, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra trước tháng 11.

Anh Thư