Môn sinh Nam Huỳnh Đạo đi quyền, biểu diễn binh khí ấn tượng

Trong khuôn khổ kỳ thi đai đẳng quốc gia khu vực 3-2017 diễn ra vào chiều 25/5, các môn sinh của phái Nam Huỳnh Đạo đã thể hiện phần thi của mình với nhiều bài quyền, bài binh khí đặc sắc của môn phái. VoThuat.vn đã ghi lại được những khoảnh khắc ấn tượng của các môn sinh. 

Gần 900 võ sư, HLV tham dự kỳ thi đai đẳng quốc gia khu vực 3-2017.
Màn biểu diễn võ thuật gây sốt của môn sinh Nam Huỳnh Đạo.

Môn phái Nam Huỳnh Đạo khai môn ngày 16/09/1991, đến ngày 24/11/2001 môn phái chính thức được dựng lên trong lòng nhân dân với những cống hiến thiết thực nhất. Hiện nay, Nam Huỳnh Đạo đã quy tụ hàng ngàn môn sinh và xây dựng được một đội ngũ cao đồ hùng hậu có trình độ học thuật và đạo đức, đồng thời trang bị hệ thống võ đường mang tính hiện đại và chuyên nghiệp hóa cao.

Chưởng môn sáng lập Nam Huỳnh Đạo là Đại Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Ông là hậu duệ đời thứ 7 của Võ tướng Tổng Trấn Bắc Thành Nguyễn Huỳnh Đức đời nhà Nguyễn (1748-1819).  Những công phu Nam Huỳnh Đạo được võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt sáng lập dựa trên sự kết hợp của những tinh hoa võ cổ truyền với một số môn phái có nguồn gốc Trung Quốc như Nội gia Thiếu Lâm, Hồng gia La Phù Sơn…

Công phu Nam Huỳnh Đạo theo một chu trình 3 giai đoạn là “cân – kình” lấy công làm thủ, “khí – kình” lấy thủ làm công, “khí – khí” không công không thủ. Để trở thành một cao thủ (đánh theo bản năng, không cần chiêu thức), người tập võ phải có một quá trình khổ luyện mười mấy năm ròng rã. Các võ sinh sẽ đi qua các bước luyện về Súc cốt công (phép hoạt hóa gân, cơ, xương khớp), Nội công (thập bát kình thủ, cân đầu pháp, đại lực kim cương pháp).

Tại kỳ thi đai đẳng quốc gia khu vực 3-2017 diễn ra vào chiều 25/5, các môn sinh Nam Huỳnh Đạo đã thi triển nhiều bài quyền, bài binh khắc đặc sắc của môn phái. Dưới đây là những hình ảnh mà VoThuat.vn đã ghi lại được.

Một thí sinh thể hiện phần thi quyền.

Ảnh: Võ Đạt