Gặp đối thủ quá mạnh, võ sĩ bỏ đai vô địch chạy lấy người

Germaine de Randamie hiện đang là nhà vô địch hạng lông UFC, khi được thông báo sẽ so găng cùng nữ võ sĩ Cris Cyborg, Randamie liền tuyên bố “thà bị tước đai vô địch chứ không thi đấu với Cyborg”.

Cris Cyborg diện trang phục Hồi giáo xuất hiện tại Abu Dhabi
Sợ Cyborg, Nunes yên vị ở hạng cân Bantamweight

Ban đầu nữ võ sĩ này nói cô không bao giờ thi đấu với một võ sĩ hèn hạ sử dụng chất cấm (Cyborg từng bị phát hiện chất cấm 2 lần). Sau đó lại có thông tin Randamie bị chấn thương ở tay nên khó có thể thi đấu sớm. Và gần đây nhất, Randamie tuyên bố sẽ trở lại hạng gà và không bảo vệ đai vô địch. Thông tin trên đã khiến người hâm mộ cảm thấy thất  vọng hoàn toàn vào Randamie.

Germaine de Randamie nhận đai vô địch UFC rồi từ bỏ nó

Randamie đã có trận tranh đai với Holly Holm và thắng bằng tính điểm nhưng chiến thắng đó lại không được mọi người coi trọng bởi những cú đấm sau hiệu lệnh hết hiệp khiến hình ảnh của cô trong mắt khán giả không được tốt. Với những gì cô mới phát biểu gần đây khiến nhiều người nghi ngờ Randamie và cho rằng cô quá sợ Cyborg, tìm đủ cách để né tránh cuộc chiến này.

Cris ‘Cyborg’ Justino – Nữ võ sĩ nguy hiểm nhất hành tinh

Cyborg hiện đang được xem là nữ võ sĩ nguy hiểm nhất trong làng MMA, cho nên việc các nữ võ sĩ tại UFC đang né tránh thi đấu với cô cũng là điều khá dễ hiểu. Cần biết rằng Cyborg cũng đã có 2 trận đấu tại UFC, và cả 2 lần đều kết thúc với chiến thắng bằng hình thức T.K.O dành cho Cyborg. Trong sự nghiệp, Cyborg đã thượng đài 19 lần, trong đó thắng tới 17 lần (15 lần thắng bằng hình thức Knock-out). Cô có tiền sử dùng Steteroid để phát triển cơ bắp.

https://www.youtube.com/watch?v=lvUIW-0jC3o

Nguyễn Thái