Nếu thua tại UFC, Lesnar vẫn là máy in tiền của WWE

Vào tháng 7 tới, Brock Lesnar chính thức trở lại thi đấu cho UFC sau 5 năm vắng bóng. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu với Mark Hunt, Lesnar cũng sẽ nhanh chóng trở về WWE bởi hợp đồng giữa anh và UFC chỉ có hiệu lực trong một trận.

Frank Mir: Đáng ra tôi đã là đối thủ của Lesnar

Lesnar: Tôi được trả rất nhiều tiền để về lại UFC

3a2

Hiện tại ở WWE, Lesnar vẫn đang được quảng bá như một chiến binh bất khả chiến bại. Vậy nếu Lesnar để thua Hunt tại UFC 200 thì có ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của anh?

Nói về vấn đề trên, huyền thoại Jim Ross cho biết: “Dù thắng hay thua, cậu ấy vẫn là ngôi sao có giá trị thương hiệu lớn nhất tại WWE. Thất bại là điều hết sức bình thường trong thể thao, do đó nó sẽ chẳng là vấn đề gì lớn cả. Đó là chưa kể điều này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngành thể theo giải trí (đô vật biểu diễn) của WWE”.

Những pha knock-out đẹp nhất của Lesnar:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”112227″]

Xuân Anh