Rợn người với những trận đấu không găng giáp của “vua Lethwei”

Lethwei là môn võ cổ truyền của người Miến Điện – nay là dân tộc Myanmar, có quan hệ gần gũi với các môn võ như Pradal Serey (Campuchia), Muay Thai (Thái Lan), Tomoi (Maylaysia).

> Rợn người với khả năng kỳ lạ trong Thần quyền của người Khmer

Ngày nay, Lethwei được tổ chức thi đấu ở Myanmar với thể thức gần giống với Kickboxing – với những điều luật an toàn hơn. Thế nhưng, vẫn có sự tồn tại của những “võ đài đen” – nơi thi đấu võ thuật không găng giáp, nơi mà không phải bất cứ võ sĩ nào cũng đủ can đảm bước lên võ đài với đôi tay trần.

Tway Ma Shaung là một trong số ít các võ sĩ Myanmar có sự can đảm và một chút liều lĩnh như thế. Được mệnh danh là “Vua của Lethwei”, không chỉ thành danh trên những sàn đấu Lethwei tiêu chuẩn cấp quốc gia, Tway còn tham gia các võ đài không sử dụng găng giáp – chỉ có duy nhất băng quấn tay được cho phép để tránh các vết cắt trên nắm đấm – và chiến thắng áp đảo nhiều đối thủ.

Hãy cùng VoThuat.vn xem những trận đấu “võ đài đen” của “Vua Lethwei” Tway Ma Shaung.

https://www.youtube.com/watch?v=5Y3K84cCoIU

Phạm Vũ