Sau “sự cố Flores” Nam Huỳnh Đạo vui vẻ mở cửa tiếp khách Võ Đang

Vụ việc Tổ đường Nam Huỳnh Đạo đóng cửa nhất quyết không tiếp võ sư Francois Flores dù ông đã đến tận nơi (19/7 vừa qua) được xem như một trong những hành vi cứng rắn nhất của môn phái Nam Huỳnh Đạo trước “sự cố Flores”. Dẫu vậy, liệu Nam Huỳnh Đạo có thực sự “đoạn tuyệt” với thế giới bên ngoài kể từ đây để hạn chế mọi sự công kích?

Vịnh Xuân Nam Anh nói gì khi Nam Huỳnh Đạo từ chối tiếp Flores?

Võ sư Francois Flores: “Tôi chỉ đến bắt tay, Huỳnh Tuấn Kiệt có cần phải lẩn trốn?”

Câu trả lời là không. Sau khi Flores về nước và chấm dứt hành trình “săn đuổi” chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tổ đường Nam Huỳnh Đạo vẫn hoạt động với hàng trăm môn sinh tập luyện thường xuyên.

Flores bị Nam Huỳnh Đạo đóng cửa thẳng thừng từ chối không tiếp khác.

Mới đây, Tổ đường của môn phái Nam Huỳnh Đạo còn rộng cửa chào đón đoàn thăm hỏi giao lưu của phái Võ Đang (Trung Quốc). Tiếp đón khác phương xa bằng những màn biểu diễn và thị phạm kỹ thuật đẹp mắt, Nam Huỳnh Đạo đã khiến buổi giao lưu kết thúc êm đẹp và không gây những điều tiếng như Flores đã từng làm tại Việt Nam.

Đại diện môn phái Võ Đang giao lưu cùng Nam Huỳnh Đạo.

Võ sư Huỳnh Quốc Hùng – em trai Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt thị phạm kỹ thuật.

Phạm Vũ

Nguồn ảnh: Lữ Đắc Long