Sau vụ lố cân, Kelvin Gastelum bị cấm cửa với hạng bán trung

Chủ tịch giải đấu UFC Dana White khẳng định việc sẽ không cho phép Gastelum thi đấu ở hạng bán trung (170 pound) trong thời gian tới vì thường xuyên bị lố cân.

Mất lượt ở UFC 205, Donald Cerrone dời sang UFC 206
Michael Bisping và dự định giải nghệ khi mất đai vô địch

Theo những gì gì Dana White nói trên Fox Sport: “Tôi sẽ không cho phép Gastelum thi đấu ở hạng cân 170 pound nữa”. Trước đây tại UFC Fight Night 44, võ sĩ này lố khoảng 2.75 pound. Ở UFC 183, Gastelum lố đến 10 pound. Và ở UFC 205 là lần thứ 3 anh không có số cân đúng mức và lần này không còn may mắn như lần trước khi cho phép một trận Catchweight, trận đấu của anh với Donald Cerrone buộc phải hủy bỏ.

kelvin-gastelum-ufc-183

Tuy phía ủy ban thể thao New York vẫn có thể đồng ý cho một trận Catchweight nếu cả hai không cách nhau quá 7 pound nhưng White lại quyết định hủy trận đấu, ông nói: “Tôi nghĩ Gastelum lố đến tới 10 pound trong lần này”. Gastelum hiện đang đứng thứ 5 trong BXH bán trung, chiến thắng lớn nhất của anh ở hạng cân này là trước Johny Hendricks ở UFC 200. Liệu khi bị cấm cửa ở hạng bán trung và buộc lên hạng trung thi đấu, Gastelum có tiếp tục giữ được phong độ tốt như bây giờ?

image_1478905396_14410862

Ngoài vụ ép cân không thành công của Gastelum, sự kiện UFC 205 còn phải gánh thêm việc Thiago Alves nặng hơn 6,6 pound so với trọng lượng tối đa cho phép ở hạng nhẹ (156 pound). Tuy nhiên, đối thủ Jim Miller đã biết đến điều này và tăng trọng lượng bằng việc uống thêm nước để cả hai võ sĩ không cách nhau quá 5 pound giúp trận đấu hợp pháp trở thành một trận catchweight (Alves là 162,2 pound và Miller là 157,6).

Nguyễn Thái