Sẽ là thảm họa nếu Mayweather không thể thắng K.O

Đó là nhận định mà cựu võ sĩ Chuck Liddell dành cho Floyd Mayweather trước thềm đại chiến với Conor McGregor.

Conor McGregor vs. Floyd Mayweather sắp giáp mặt tại London
Đồng nghiệp lại đòi UFC tước đai của McGregor 

“Tôi không cho rằng đó là một trận đấu đáng xem”. Liddell mở đầu đoạn phát biểu của mình. “Tôi không cho rằng Floyd sẽ chủ động tấn công trong trận đấu này. Floyd sẽ thi đấu đúng cách mà anh ấy vẫn hay làm, và điều này sẽ dễ dàng khiến trận đấu trở nên nhàm chán.”

“Tôi thật sự rất chờ đợi Floyd sẽ tấn công Conor. Đây là điều cần phải làm nếu như Floyd muốn đưa ra một lời khẳng định. Floyd cần phải hạ K.O Conor nhanh nhất có thể.”

Có lẽ sẽ không ít người cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này của Chuck Liddell, vì rõ ràng Mayweather sẽ có rất nhiều lợi thế trong trận đấu diễn ra vào tháng 08 tới. Nên nhớ rằng đây là một trận đấu theo thể thức quyền anh, môn thi đấu mà Mayweather chưa từng thua lấy 1 lần trong khi bản thân McGregor cũng chưa từng có một trận đấu chuyên nghiệp nào ở môn này.

Nói về cách đánh của Mayweather để có thể hiểu thêm vì sao Liddell lại cho rằng đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự nhàm chán. Cụ thể với Mayweather, điểm mạnh nhất của võ sĩ này chính là khả năng phòng thủ. Trong các trận đấu của mình, Mayweather luôn lựa chọn những phương án nhập cuộc an toàn.

Điều này sẽ giúp Mayweather không để lộ quá nhiều sơ hở, thậm chí hoàn toàn có thể khiến đối thủ mất kiên nhẫn và dẫn đến mắc sai lầm. Chỉ cần một thoáng sơ hở như thế, Mayweather hoàn toàn có thể tung ra đoàn quyết định và kết thúc trận đấu.

Xuân Anh