Sự thật “kinh khủng” của UFC mà chưa ai biết

Có thể bạn thường thấy việc võ sĩ dính chấn thương và buộc phải rút lui khỏi sự kiện vì không thể thi đấu. Nó thực sự là “đặc quyền” cho những tay đấm có tiếng tăm, còn những võ sĩ chưa được chú ý thì có kết cục xấu hơn.
Urijah Faber tuyên bố giải nghệ trong thời gian sắp tới
Jose Aldo tiết lộ thông tin sau khi gặp Dana White

Mehdi Baghdad bị chấn thương trước UFC Fight Night 97 và không thể thi đấu, thay vì quyết định cho tạm ngưng trận đấu thì phía UFC quyết định sa thải võ sĩ này. Theo thông tin từ Bloodyelbows, Baghdad nói: “Tôi dính chấn thương bất chợt và buộc phải rút lui khỏi trận đấu. Ngay lúc đó tôi thông báo tới nhà quản lý, nhưng khi đến Joe Silva (người sắp xếp cặp đấu) ông phản hồi rằng sẽ cắt hợp đồng nếu tôi rút lui khỏi trận đấu, trong khi đó bác sĩ nói tôi cần được phẫu thuật và không thể thi đấu. Tuy nhiên tôi vẫn nhận được câu trả lời đanh thép rằng thi đấu hoặc tống cổ ra khỏi giải đấu”.

20160116034956_069a1816
Võ sĩ Mehdi Baghdad sẽ bị đuổi khỏi UFC do dính chấn thương

Joe Silva trước đây được xem là một người tốt bụng trong UFC, ông thường bảo những võ sĩ bị đuổi khỏi UFC rằng sẽ được phép trở lại nếu thắng 1-2 trận ở ngoài giải đấu UFC, tuy nhiên ông sắp nghỉ việc do sự thay đổi chủ và dường như ông không còn quan tâm đến việc này nữa.

111315-ufc-antonio-silva-of-brazil-celebrates-pi-vresize-1200-675-high-82
Antonio Silva bị đuổi khỏi giải đấu sau nhiều thất bại liên tiếp

Hiện Baghdad đang có trận thua liên tiếp tại UFC, khó có thể nói anh sẽ tiếp tục thi đấu ở UFC trong thời gian tới khi cả võ sĩ có tiếng tăm Antonio Silva còn bị cắt hợp đồng. Hiện từ phìa giải đấu vẫn chưa tuyên bố gì về cáo buộc trên, có lẽ đúng như Georges St-Pierre nói: “Hợp đồng với UFC là hợp đồng nô lệ”.

Quang Lữ