Ca sĩ Hải Yến Idol: Hành trình từ võ sĩ Taekwondo chuyên nghiệp đến ca sĩ nổi tiếng

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (1996 – 2016), chúng ta sẽ có dịp gặp mặt nữ ca sĩ xinh đẹp Nguyễn Hải Yến – cô gái mạnh mẽ từng có thời gian là VĐV đội tuyển quốc gia môn Taekwondo.

Á quân Olympic Trần Hiếu Ngân: Người viết sử đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam
Diễn viên Bình Minh: “Võ thuật giúp tôi cân bằng cuộc sống”

Khi còn là võ sĩ Taekwondo, Hải Yến cứ nghĩ rằng cô sẽ đi theo một con đường đơn giản là giải nghệ sẽ trở thành HLV, sau HLV là nhà quản lý thể thao. Hải Yến chưa bao giờ tưởng tượng sẽ trở thành người của công chúng, đứng trên sân khấu biểu diễn vì như cô từng nói “ngay từ việc đi một đôi dép cao đối với tôi cũng là cả một sự khó khăn”.

hai-yen1
Ca sĩ Hải Yến Idol.

Không phải ai cũng dũng cảm thay đổi bản thân, bắt đầu lại từ đầu bằng một cuộc sống hoàn toàn khác. Suốt nhiều năm tập luyện và thi đấu Taekwondo và giành được không ít vinh quang, sau chấn thương ở một giải đấu, ai cũng nghĩ Hải Yến sẽ tiếp tục sự nghiệp thể thao trong vai trò HLV thì cô gái sinh năm 1986 gây bất ngờ cho người thân và bạn bè khi đưa ra quyết định theo đuổi con đường âm nhạc.

Trước khi đi thi Vietnam Idol 2007, chương trình giúp cô được nhiều người biết đến với giọng ca ngọt ngào và đầy nội lực, Hải Yến đã có quãng thời gian học thanh nhạc và đỗ Á khoa học viện Thanh nhạc Hà Nội. Tưởng như sự nghiệp của Hải Yến bắt đầu đi lên với hiệu ứng từ chương trình Vietnam Idol, nhưng quãng thời gian tiếp theo đối với Hải Yến có quá nhiều gian nan thử thách.

hai-yen-2
Trước khi trở thành một ca sĩ, Hải Yến từng tập luyện và thi đấu Taekwondo.

Vào TP.HCM lập nghiệp nhưng không tìm được show, không có tiền, không có phương tiện đi lại, có những thời điểm phải ăn mì gói cả tháng nhưng Hải Yến không bỏ cuộc. Cô “tự bơi” bằng cách nhận hát ở bất kỳ phòng trà hay tụ điểm ca nhạc nào để có tiền trang bị cho mình nhiều thứ nhằm tồn tại trong môi trường showbiz khắc nghiệt.

Sau 7 năm “ẩn mình” và có quãng thời gian lập gia đình, sinh con, quả ngọt đã đến với Hải Yến khi cô tìm được cá tính âm nhạc cho riêng mình và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đặc biệt ca khúc “Đã hơn một lần” hợp tác với Tăng Nhật Tuệ được nhiều khán giả đón nhận. Kể từ đó, Nguyễn Hải Yến trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, là giọng ca được nhiều người mến mộ.

hai-yen-3
Chính Taekwondo đã giúp cô có thêm sức khỏe và thăng hoa trong âm nhạc.

Nguyễn Hải Yến vui mừng cho biết khi được tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam: “Với Yến, đây là sự kiện có ý nghĩa lớn không chỉ với Taekwondo Việt Nam mà còn rất đặc biệt đối với Yến. Dù đã giải nghệ khá lâu và trở thành ca sĩ nhưng dòng máu con nhà võ vẫn còn đầy nhiệt huyết trong Yến. Nhận được lời mời từ Ban tổ chức tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và được gặp gỡ nhiều thế hệ VĐV Taekwondo thành danh của Việt Nam là niềm vui rất lớn với Yến trong dịp này.”

Hải Yến Idol
Thư mời của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam dành cho ca sĩ Hải Yến Idol.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (1996-2016), bên cạnh Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng ngày 16/12, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) sẽ tổ chức 2 giải đấu gồm giải Taekwondo quốc tế Cúp Chủ tịch VTF lần 1 vào ngày 17/12 và giải vô địch Taekwondo đồng đội Cúp VTF ngày 18/12. Tất cả các chương trình trong sự kiện này đều diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) và đồng hành bởi nhà tài trợ kim cương – nhãn hàng nước tăng lực Number 1.

Ngoài Hải Yến Idol, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam còn có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt như MC, diễn viên Bình Minh, diễn viên Quý Bình, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Chi Bảo, Nam vương Nguyễn Văn Sơn,…

chu%cc%a3p-a%cc%89nh-lu%cc%9bu-nie%cc%a3%cc%82m
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam là dịp để các thế hệ VĐV tề tựu, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong thời gian thi đấu và cuộc sống sau này.

Đây cũng là dịp vinh danh các thế hệ thành danh của Taekwondo Việt Nam như Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000 – VĐV có thành tích cao nhất và người đầu tiên giành huy chương ở đấu trường Olympic cho Việt Nam), Châu Tuyết Vân (VĐV duy nhất giành 5 HCV thế giới liên tiếp), Hồ Nhất Thống (HCV SEA Games 1997, HCV ASIAD 1998), Nguyễn Văn Hùng (giành HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp từ 1999 – 2007), Nguyễn Thị Huyền Diệu (HCV 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ 1999-2005), Nguyễn Thị Lệ Kim 4 lần đoạt HCV quyền TG, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (HCV trẻ TG, châu Á, ĐNA, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2015),…

TRAILER TAEKWONDO 20 NĂM

https://www.youtube.com/watch?v=ixia-BqXcA8&t=2s

Vothuat.vn