Đợt ra quân đầu tiên của Taekwondo Việt Nam trong năm 2017

Ngay sau Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, tuyển quyền Taekwondo đã phải khăn gói lên đường tiếp tục “đem chuông đi đánh xứ người” tại Giải vô địch kỹ thuật Lille mở rộng lần thứ 5 tại thành phố Lille, Pháp.

VĐV Taekwondo Việt Nam bất bình trước mức khen thưởng khó hiểu
Hành động đẹp của võ sĩ Taekwondo Việt Nam sau khi K.O võ sĩ Hàn Quốc

Diễn ra từ 14 – 16/1, giải quy tụ 531 VĐV từ 33 nước. Theo ông Nguyễn Thanh Huy (HLV trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam), giải lần này mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước hết, giải nằm trong hệ thống tính điểm G1, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu của châu ÂU, hình thành môi trường cọ xát, học hỏi rất cao. Đối với đội tuyển Việt Nam, giải lần này được xem như đợt “duyệt binh” đầu năm 2017, định hình lực lượng cho các mục tiêu kế tiếp như Giải trẻ và vô địch Đông Nam Á (tháng 3), Giải vô địch Taekwondo bãi biển thế giới (tháng 5), các giải trẻ và thiếu niên châu Á (đầu tháng 6) và xa hơn nữa là các mục tiêu tại SEA Games, ASIAD.

15996200_10208435109382843_640391141_n
Thầy trò đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tuyển khác.
chautuyetvan
Với phong độ thi đấu hiện tại, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam được kỳ vọng rất lớn tại thành tích giải lần này.
Vượt qua 23 cặp đối thủ, bộ đôi Nguyễn Thiên Phụng và Ngô Thị Thùy Dung đem HCV nội dung quyền đôi nam - nữ về cho đội tuyển.
Vượt qua 23 cặp đối thủ, bộ đôi Nguyễn Thiên Phụng và Ngô Thị Thùy Dung đem HCV nội dung quyền đôi nam – nữ về cho đội tuyển.

Được đích thân Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để dẫn dắt, đoàn VĐV đã đoạt thành tích ấn tượng: bao gồm 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Trong ngày thi đấu kế tiếp, cơ hội tranh huy chương sẽ là thử thách lớn đối với các VĐV Việt Nam, đặc biệt là ở nội dung quyền sáng tạo khi nhiều kỹ thuật đã được nâng độ khó lên rất nhiều, các đòn bay đá xoay trước đây yêu cầu thực hiện từ 360 – 540 độ giờ đã được nâng lên từ 720 đến 900 độ.

Chủ tịch Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để (trái) cùng đoàn HLV - VĐV tại Lille, Pháp.
Chủ tịch Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để (trái) cùng đoàn HLV – VĐV tại Lille, Pháp.
16111821_827980274007744_1075747274_n
Ông Trương Ngọc Để đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu này đối với việc rèn luyện và thử nghiệm các VĐV trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=7MIT50DFae8

Y.N