Trận đấu “hoang dại” nhất trong lịch sử MMA

Có những trận đấu đầy kỹ thuật và tính toán nhưng khán giả lại yêu thích sự mạnh mẽ và vũ lực hơn so với các trận đấu mang tính chất kỹ thuật. Trận đấu giữa Melvin Manhoef và Evangelista Santos là một trận đấu đúng chất “hoang dại”.

Nữ sinh 12 tuổi chính thức thi đấu tại MMA
Cao thủ khí công bị võ sĩ MMA hạ gục

Melvin Manhoef có biệt danh là “No Mercy” (Không khoan nhượng) nổi tiếng với phong cách thi đấu hung bạo và máu lửa. Bất kỳ trận đấu nào của anh cũng đi kèm với những cú ra đòn bạo lực. Nhưng sức nóng của trận đấu này được đưa lên đỉnh điểm khi đối thủ của anh là Evangelista “Cyborg” Santos, võ ĩ có lối đánh cũng không kém phần bạo lực.

Nguyễn Thái