“Trong 5 năm tới, Boxing Việt Nam sẽ góp mặt tại Olympic”

Đó là phát biểu đầy quyết tâm của ông Trần Minh Tiến (Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam) trong buổi bế mạc lớp tập huấn đào tạo trọng tài quốc gia lần 1 – 2016. 

Hành động đẹp của võ sĩ Taekwondo Việt Nam sau khi K.O võ sĩ Hàn Quốc
Liên đoàn Boxing Việt Nam tổ chức khóa tập huấn đào tạo trọng tài lần I năm 2016

Sau 3 ngày tập huấn, sáng 22/12 tại CLB Võ thuật, Trung tâm TDTT Quốc phòng 2, Quân khu 7, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn đào tạo trọng tài quốc gia lần 1-2016. Tham dự lễ bế mạc có sự góp mặt của ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Ông Trần Minh Tiến (Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam) và Nguyễn Duy Hùng (Phó chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam) nhận hoa từ các học viên tham gia khóa học.
Ông Trần Minh Tiến (Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam) và Nguyễn Duy Hùng (Phó chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam) nhận hoa từ các học viên tham gia khóa học.

Tại lễ bế mạc, ông Trần Minh Tiến phát biểu: “Trên cương vị là lãnh đạo quyền anh Việt Nam, tôi luôn mong muốn làm sao để các trọng tài sống được bằng chính nghề của mình. Lớp tập huấn lần này chắc chắn đã trang bị cho các trọng tài nhiều kiến thức bổ ích trong công tác điều hành các trận đấu. Tôi hi vọng các trọng tài khi điều hành trận đấu sẽ làm việc công tâm, trong sáng và đem lại kết quả công bằng nhất cho các VĐV. Trong tương lai, Boxing Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, lớp tập huấn lần này chỉ là sự khởi đầu. Trong 5 năm tới, chúng ta phải làm sao để Quyền Anh Việt Nam phải có mặt tại đấu trường Olympic”.

Ông Trần Minh Tiến mong muốn và quyết tâm đưa Boxing Việt Nam góp mặt tại đấu trường Olympic.
Ông Trần Minh Tiến mong muốn và quyết tâm đưa Boxing Việt Nam góp mặt tại đấu trường Olympic.

Trong năm 2016 vừa qua, Boxing Việt Nam đã ở rất gần tấm vé dự Olympic nhưng thất bại liên tiếp của các võ sĩ Lừu Thị Duyên, Lê Thị Bằng, Huỳnh Ngọc Tân, Trần Văn Thảo, Hà Thị Linh đã khiến chúng ta tuột mất cơ hội. Từ lâu, việc tham dự đấu trường Olympic là giấc mơ cháy bỏng của tất cả những người làm công tác lãnh đạo lẫn các VĐV Boxing Việt Nam.

img_6687

Các trọng tài nhận bằng khen tại khóa huấn luyện.
Các trọng tài nhận bằng khen tại khóa huấn luyện.

Lớp tập huấn lần này nhằm trang bị thêm kiến thức và phổ biến các luật thi đấu mới nhất của Boxing quốc tế đến với các trọng tài. Ông Vương Trọng Nghĩa (Trọng tài AIBA) cho biết: “Đây là lớp tập huấn trọng tài đầu tiên do Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam tổ chức, do đó sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các trọng tài trong việc tiếp thu những kiến thức mới. Chúng tôi đã truyền đạt những gì mới nhất để các học viên có thể áp dụng vào việc điều hành các giải đấu. Trong thời gian tới, Quyền Anh Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo như thế này cho các trọng tài và HLV ở nhiều địa phương khác nhau”.

Ông Vương Trọng Nghĩa (Trọng tài AIBA) trả lời phỏng vẫn của báo chí.
Ông Vương Trọng Nghĩa (Trọng tài AIBA) trả lời phỏng vẫn của báo chí.

Cũng tại lễ bế mạc, BTC đã trao bằng khen cho các trọng tài hoàn thành tốt khóa học. Đợt này, các trọng tài tham gia khóa học đều hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đạt tỷ lệ 100% được cấp bằng khen.

Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.
Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Lớp tập huấn đào tạo trọng tài lần 1 – 2016 đã thành công tốt đẹp, điều này sẽ tạo niềm tin và mở ra những hướng phát triển mới cho Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam trong thời gian tới. Sang năm 2017, Liên đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho các huấn luyện viên trên toàn quốc.

Võ Đạt – VoThuat.vn