Trọng tài mang áo mưa chấm Giải Muay toàn quốc 2017

Cơn mưa nặng hạt vào chiều 26/5 không làm giảm đi không khí cuồng nhiệt của các trận đấu trong khuôn khổ Giải Vô địch Muay toàn quốc 2017. Ngược lại, nó giúp các trận đấu thêm phần hấp dẫn và kịch tính. Đặc biệt, hình ảnh các trọng tài mặc áo mưa để chấm điểm đã để lại ấn tượng đẹp đối với khán giả.

Võ Văn Đài đánh đối thủ phải bỏ cuộc ở hiệp 2.
Cận cảnh liên hoàn gối của Võ Văn Đài khiến đối thủ bỏ cuộc.

Ngày thi đấu thứ 4 Giải Vô địch Muay toàn quốc 2017 chứng kiến nhiều trận đấu có kết thúc sớm do võ sĩ bị knock-out hoặc bỏ cuộc. Trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra lúc 14h là cuộc so tài giữa Võ Văn Đài và Nguyễn Châu Đạt. Võ sĩ của đơn vị TP.HCM chỉ mất hơn 1 hiệp đấu để giành chiến thắng K.O.

Tuy nhiên, khi các trận đấu đang diễn ra thì trời đổ cơn mưa nặng hạt khiến buổi thi đấu bị gián đoạn. Sau một thời gian hội ý, các trọng tài quyết định mang áo mưa để chấm điểm. Hành động này của các trọng tài đã nhận được những tràn vỗ tay khen ngợi từ khán giả.

Một nữ mang áo ưa để ngồi chấm điểm.
Một nữ mang áo ưa để ngồi chấm điểm.
Trên sàn đấu, các võ sĩ vẫn thi đấu máu lửa và cống hiến nhiều pha đánh hay cho khán giả.
Trên sàn đấu, các võ sĩ vẫn thi đấu máu lửa và cống hiến nhiều pha đánh hay cho khán giả.
Dù cơn mưa khá nặng hạt nhưng điều đó không làm giảm đi tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của ban trọng tài.
Dù cơn mưa khá nặng hạt nhưng điều đó không làm giảm đi tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của ban trọng tài.
Họ vẫn làm việc chăm chỉ và tập trung vào chuyên môn của mình, bất chấp xung quanh là mưa lớn.
Họ vẫn làm việc chăm chỉ và tập trung vào chuyên môn của mình, bất chấp xung quanh là mưa lớn.
Hình ảnh nữ trọng tài ngồi lọt thỏm giữa bốn bề là nước mưa.
Hình ảnh nữ trọng tài ngồi lọt thỏm giữa bốn bề là nước mưa.
Dù mưa to nhưng khán giả vẫn đến theo dõi rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình.
Dù mưa to nhưng khán giả vẫn đến theo dõi rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình.
Để đáp lại tình cảm của khán giả và sự chuyên nghiệp của trọng tài, các võ sĩ đã thi đấu hết mình.
Để đáp lại tình cảm của khán giả và sự chuyên nghiệp của trọng tài, các võ sĩ đã thi đấu hết mình.
Các trận đấu đều hấp dẫn và có tính chuyên môn cao.
Các trận đấu đều hấp dẫn và có tính chuyên môn cao.
Một pha ra đòn chính xác của võ sĩ Cao Quốc Minh (áo đỏ, đơn vị TP.HCM).
Một pha ra đòn chính xác của võ sĩ Cao Quốc Minh (áo đỏ, đơn vị TP.HCM).
Cao Quốc Minh đã có chiến thắng kịch tính trước đối thủ để bước vào thi đấu vào chiều mai (27/5).
Cao Quốc Minh đã có chiến thắng kịch tính trước đối thủ để bước vào thi đấu vào chiều mai (27/5).
Khán giả TP.HCM tỏ ra thích thú và cuồng nhiệt với bộ môn Muay Thai.
Khán giả TP.HCM tỏ ra thích thú và cuồng nhiệt với bộ môn Muay Thai.
Những trận đấu của các võ sĩ nữ luôn nhận được sự quan tâm và cổ vũ nồng nhiệt.
Những trận đấu của các võ sĩ nữ luôn nhận được sự quan tâm và cổ vũ nồng nhiệt.
Ngày thi đấu thứ 4 cũng đã diễn ra các nội dung chung kết lứa tuổi trẻ.
Ngày thi đấu thứ 4 cũng đã diễn ra các nội dung chung kết lứa tuổi trẻ.
Các trận chung kết trẻ nam, nữ bao gồm 9 hạng cân thi đấu khác nhau. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (15-17 tuổi) nhưng các võ sĩ đã thể hiện được kỹ thuật khá tốt trên sàn đấu để mang lại nhiều trận đấu hay.
Các trận chung kết trẻ nam, nữ bao gồm 9 hạng cân thi đấu khác nhau. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ (15-17 tuổi) nhưng các võ sĩ đã thể hiện được kỹ thuật khá tốt trên sàn đấu để mang lại nhiều trận đấu hay.
Kết thúc nội dung chung kết trẻ, đơn vị Thanh Hóa giành được 5HCV, TP.HCM giành được 4V, 3B, 6Đ, Bộ Công An giành được 3V, 3B, 4Đ. Ngày mai, các trận chung kết sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 5, bắt đầu từ 14h.
Kết thúc nội dung chung kết trẻ, đơn vị Thanh Hóa giành được 5HCV, TP.HCM giành được 4V, 3B, 6Đ, Bộ Công An giành được 3V, 3B, 4Đ. Ngày mai, các trận chung kết sẽ tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 5, bắt đầu từ 14h.

Võ Đạt