Từ võ sĩ trở thành con nợ do chấn thương

Việc tạo điều kiện cho cho võ sĩ thi đấu và có bảo hiểm đầy đủ là việc mà những hiệp hội võ sĩ MMA đang làm, không chỉ riêng trong giải đấu UFC mà những giải đấu nhỏ lẻ khác cũng là một vấn đề đáng quan tâm.

“Lý Tiểu Long” Indonesia khẳng định đẳng cấp cao trong phim võ thuật mới
Bom tấn của Chân Tử Đan không có đối thủ tại phòng vé

Võ sĩ Deivison Ribeiro bị gãy chân tại sự kiện Titan FC 39, số tiền bảo hiểm của giải đấu chỉ ở mức 20 ngàn USD. Tuy nhiên, số tiền phải chi trả cho chấn thương này là trên 60 ngàn USD, vượt quá số tiền bảo hiểm co thể chi trả. Với những chấn thương nhỏ như gãy mũi hay vết bầm thì số tiền 20 ngàn USD có thể dễ dàng chi trả tuy nhiên với những chân thương như gãy chân hoặc tệ hơn thì hoàn toàn không đủ.

cx0jyhpvqaeilg1
Deivison Ribeiro đăng tải bản X-quang chân gãy trên trang Twitter

Võ sĩ Ribeiro nói với MMAJunkie: “Gần 60 ngàn USD cần được chi trả, bên bệnh viện đang tạo áp lực và bắt tôi chi trả số tiền viện phí càng sớm càng tốt”. Anh nói thêm: “Có người khuyên tôi nên mở một quỹ trên trang GoFundMe để tìm kiếm sự hỗ trợ từ người hâm mộ, tuy nhiên đây là vấn đề riêng của tôi và trong khi tờ hóa đơn viện phí thuộc về nhà quảng bá hoặc công ty bảo hiểm”.

titan-fc-32-belt
Titan FC là một giải đấu MMA tương đối lớn

Giám đốc điều hàng Jeff Aronson và Lex McMahon đang tìm giải pháp cho trường hợp trên. Chấn thương này sẽ khiến võ sĩ Ribeiro buộc phải ngừng thi đấu ít nhất là 1 năm và anh không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khác ngoài việc thi đấu.

Nguyễn Thái