Karatedo Việt Nam có thêm 6 nhà vô địch quốc tế

Sau bốn ngày tranh tài, đoàn Việt Nam giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng tại Giải Vô địch Karatedo Thái Lan mở rộng 2014. Ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 61 kg, Bùi Thị Ngọc Hân vượt qua Ili Mahtab (Iran) ở trận chung kết. Hạng cân đối kháng dưới 68kg nữ, nhà vô địch SEA Games 27 – Lăng Thị Hoa – đánh bại đồng đội Nguyễn Thị Ngọc Ánh để đăng quang.

953cd32623eb4e_1 (1)

Các nam võ sĩ VN thi đấu thành công ở giải này, dù trắng tay tại SEA Games 27. Nguyễn Thanh Duy vượt qua đối thủ chủ nhà Chankaew Panuchit ở hạng cân đối kháng dưới 60 kg trong trận chung kết kịch tính. Trước đối thủ có lối đánh mạnh mẽ người Iran Hayati Sajad, Nguyễn Văn Nhật vẫn giành chiến thắng bằng lối chơi khôn ngoan và những đòn quyết định chính xác ở chung kết hạng cân dưới 67 kg. Nguyễn Minh Phụng cũng không kém cạnh khi đánh bại đối thủ người Iran Golshan Ali ở trận tranh HC vàng nội dung đối kháng dưới 84 kg.

Tấm HC vàng thứ sáu thuộc về đội kumite nữ, khi những Lăng Thị Hoa – Lê Thị Thùy – Bùi Thị Ngọc Hân – Trần Hoàng Yến Phương vượt qua đội tuyển Iran (á quân) và Thái Lan (hạng ba) ở vòng chung kết.

Với 6 HCV, Việt Nam giành vị trí thứ tư toàn đoàn. Giải karatedo Thái Lan mở rộng 2014 diễn ra từ ngày 16 đến 20/7 tại sân vận động Huamark, thủ đô Bangkok (Thái Lan) với sự góp mặt của 130 võ sĩ đến từ 14 quốc gia. Đội tuyển karatedo Việt Nam dự với mục tiêu cọ xát, chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 17. Chủ nhà Thái Lan đoạt ngôi vô địch với 17 huy chương vàng, 19 huy chương bạc, 20 huy chương đồng.

NHẬT VŨ