“Nể phục” với bài biểu diễn Nhất Huyền Đao của võ sinh bị liệt nửa người

Là một võ sinh bị tật nguyền lúc bẩm sinh nhưng nhờ vào vật lý trị liệu và đam mê tập luyện võ thuật cho nên em Thành Trung đã linh hoạt hơn trong việc đi đứng và có khả năng biểu diễn bài “Nhất Huyền Đao”. Màn trình diễn đầy nghị lực này từng được thể hiện tại Liên hoan võ thuật quốc tế Việt Nam lần thứ 6 – 2016 và được bạn bè quốc tế nể phục.

Xuất hiện cao thủ Muay Thai thách đấu “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long
Bí ẩn công thức chế tạo Thanh Long đao truyền thuyết của Quan Vũ

Vothuat.vn