Võ thuật “góp lửa” hội thao sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng – TDT Games

Vừa qua, hội thao sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng – TDT Games chính thức bế mạc vào tối ngày 13/5/2017, khép lại 1 tháng tranh tài ở 12 môn thể thao, trong đó có 2 nội dung võ thuật.

Võ tự do Tôn Đức Thắng: Hơn cả một giải đấu

Muay Thái xuất chiêu tại lễ Songkran trường ĐH Tôn Đức Thắng

Sau hơn 1 tháng diễn ra giải Hội thao sinh viên TDT GAMES 2017 từ ngày 09 -13/05/2017 với 12 môn thi đấu: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt, Điền kinh, Kéo co, Nhảy cổ động, Taekwondo, Võ tự do và Bơi lội, bao gồm gần 1.500 sinh viên trực tiếp tham gia thi đấu.. Hội thao được khép lại với trận chung kết ở nội dung bóng đá nam giữa 2 đội: Khoa Kỹ thuật công trình và Khoa Khoa học ứng dụng (16h00 ngày 13/05/2017 tại Sân vận động trường).

TS. Võ Hoàng Duy – Phó hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại lễ bế mạc
Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Ban, Khoa tham dự lễ bế mạc TDT GAMES 2017

TDT Games được chính thầy cô và sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của khoa Khoa học thể thao đứng ra tổ chức. Riêng đối với Khoa, các hoạt động như TDT Games là cơ hội quý giá để sinh viên thử nghiệm, thực tập những kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, góp phần xây dựng một trong những nguồn nhân lực hoạt động phục vụ thể thao chuyên nghiệp, bài bản và uy tín nhất hiện nay.

ThS. Phạm Nhất Phương – Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh – sinh viên trao thưởng cho các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Bên cạnh các nội dung thi đấu thể thao “truyền thống”, nội dung thi đấu Võ tự do trở thành điểm nhất đáng chú ý nhất, bởi đây là nội dung có điều lệ và quy cách thi đấu được chính BTC tự biên soạn dựa trên cố vấn chuyên môn võ thuật từ nhiều bộ môn, đảm bảo tạo ra môi trường thi đấu an toàn, phù hợp và nâng cao tinh thần thể thao cho sinh viên từ nhiều bộ môn võ thuật khác nhau cùng tham dự.

Nội dung Võ tự do.

Cùng với Võ tự do, Taekwondo cũng “góp lửa” vào thành công của TDT Games với sự tham gia của hơn 100 VĐV ở nhiều nội dung như Quyền tiêu chuẩn, Quyền sáng tạo, Đối kháng cá nhân, Đối kháng đồng đội. Trong cả 2 nội dung thi đấu Võ tự do và Taekwondo, bên cạnh đông đảo các sinh viên đến từ khoa Khoa học thể thao, sinh viên nhiều khoa như Điện Điện tử, Khoa học xã hội – nhân văn, Công nghệ thông tin cũng tham gia và đoạt thành tích cao, chứng minh sự phổ biến đồng đều của các môn thể thao trong cộng đồng sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng.

Nguyễn Hân