Cao thủ Vovinam “ẩn mình” trong Bộ Ngoại giao

Không chỉ là người phát ngôn trẻ tuổi nhất của Bộ Ngoại giao, nhân vật này còn kiêm luôn chức võ sư Việt võ đạo – Vovinam có hạng chuẩn hồng đai nhất đẳng.

Ý nghĩa sợi đai Vovinam – Việt võ đạo
Những nàng “công chúa” xinh đẹp của Vovinam – Việt võ đạo

 Nhà ngoại giao văn võ toàn tài

Vovinam là môn võ thuật đáng tự hào của dân tộc ta, nó cũng xuất hiện trong nhiều trường đại học với tư cách là một nội dung thuộc giáo dục thể chất.

Với truyền thống lâu đời và cũng là cái nôi sản sinh ra Việt võ đạo, Việt Nam có nhiều cao thủ của môn võ này. Một trong số đó phải kể đến ông Lê Hải Bình, người hiện là Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê gốc Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999. Ông bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 tại Vụ Châu Á 2.

Hiện nay ông là Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trẻ nhất lịch sử, được bổ nhiệm khi chỉ mới 37 tuổi và đã khiến báo chí quốc tế quan tâm tìm hiểu.

Lê Hải Bình là một người đam mê võ thuật từ bé, tham gia tìm hiểu và học võ từ năm 12 tuổi tại Nha Trang. Ban đầu, ông chưa học Vovinam ngay mà bắt đầu từ một vài môn phái khác rồi mới chuyển sang gắn bó gắn bó với Việt võ đạo.

Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình (phải, đai đỏ) – phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam

Vốn là người sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, ông chia sẻ trước báo giới rằng mình học võ cốt yếu cũng chính là học đạo làm người. Kể cả khi ra Hà Nội, ông vẫn cần mẫn tham gia rèn luyện võ thuật và dự đều đặn các đợt tập huấn Vovinam.

Khi được hỏi về nguyên nhân gắn bó lâu dài và có niềm say mê mãnh liệt với Việt võ đạo, Phát ngôn viên trẻ nhất lịch sử Bộ Ngoại giao cho rằng môn võ đạo cổ truyền của dân tộc là sự kết hợp của nhiều triết lý, đạo lý để giáo dục thanh thiếu niên.

Hơn nữa, đây cũng là một con đường để quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới bởi sự phát triển sâu rộng, mạnh mẽ của nó.

Ông Lê Hải Bình tiếp tục giữ cương vị Tổng thư ký Liên đoàn võ Vovinam

Ông Lê Hải Bình (lễ phục đen) tiếp tục giữ cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Võ Vovinam,

Năm 2007, Liên đoàn Võ Vovinam Hà Nội được thành lập, ông Lê Hải Bình trở thành Tổng thư ký đầu tiên ở tuổi 30, đồng thời cũng là Tổng thư ký trẻ chưa từng có trong một môn thể thao. Đến năm 2012, ông lại tiếp tục được bầu giữ trọng trách này.

Ngoài ra, ông cùng là Ủy viên BCH của Liên đoàn Vovinam quốc gia. Phải nói rằng cả về ngoại giao và võ thuật, ông Lê Hải Bình đều đạt nhiều thành công và giành được sự tín nhiệm lớn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là thầy dạy học

Năm 34 tuổi, ông đã vượt qua kì sát hạch nghiêm ngặt để nhận đẳng cấp võ sư chuẩn hồng đai nhất đẳng (tương đương với đai đen 5 đẳng quốc tế).

Bận trăm công nghìn việc, tuy nhiên ông Lê Hải Bình vẫn dành những phút giây rảnh rỗi cho niềm đam mê võ thuật mãnh liệt của mình.

Nhận thấy những điều có lợi khi học Vovinam, ông Bình đã mở nhiều lớp võ miễn phí từ cách đây hơn 10 năm ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội và vẫn duy trì cho đến bây giờ.

Hiện tại, ông đang quản lý một CLB võ thuật của trường Học viện Ngoại giao với hơn 200 môn sinh, đồng thời đây cũng là CLB đông đảo nhất tại Hà Nội.

Ông Lê Hải Bình vẫn đến dạy võ cho sinh viên nếu không đi công tác.

Ông Lê Hải Bình vẫn đến dạy võ cho sinh viên nếu không đi công tác.

Hàng tuần, nếu không bận rộn công vụ và những chuyến đi xa, người ta vẫn thấy ông Lê Hải Bình cần mẫn đến CLB dạy võ 4 buổi/tuần.

Mỗi năm ở đây đều tổ chức một chuyến hành hương về những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử hoặc các chương trình từ thiện có quy mô.

Tôn chỉ của ông Lê Hải Bình cũng như nơi ông dạy võ chính là học võ để dạy lại cho người khác chứ không bán võ.

Bởi vậy, những lớp học của ông đều diễn ra miễn phí và thu hút được đông đảo sinh viên tham gia bởi nhiều giá trị thiết thực mà nó mang lại.

Qua đó, đây cũng là cầu nối để giúp sinh viên hiểu hết về lịch sử văn hóa đất nước mình, những giá trị của dân tộc và tôn thêm lòng yêu nước cho tuổi trẻ ngày nay.

(Theo Trí Thức Trẻ)